Olympic Việt Nam rộng cửa qua vòng bảng ASIAD 2014

HLV Miura (giữa) thể hiện tính kỷ luật cao ngay trong buổi tập đầu tiên của ĐT Olympic VN chuẩn bị cho Asiad. ảnh: VSI
HLV Miura (giữa) thể hiện tính kỷ luật cao ngay trong buổi tập đầu tiên của ĐT Olympic VN chuẩn bị cho Asiad. ảnh: VSI
TP - Đội tuyển Olympic Việt Nam đang có cơ hội tái lập thành tích ở ASIAD 2010 (Quảng Châu, Trung Quốc) khi kết quả bốc thăm chia bảng môn bóng đá ASIAD 2014 diễn ra ngày hôm qua đem lại kết quả khá thuận lợi.

Với thành tích vượt qua vòng bảng ở ASIAD 2010, Olympic Việt Nam được xếp vào nhóm hạt giống số 2. Theo kết quả bốc thăm được tổ chức vào sáng qua tại Hàn Quốc, Việt Nam rơi vào bảng H, cùng với Iran và Kyrgyzstan. 

Thể thức ở môn bóng đá nam ASIAD, các đội sẽ thi đấu vòng tròn 1 lượt tính điểm. Kết thúc vòng bảng 2 đội có điểm số cao nhất sẽ giành quyền đi tiếp vào vòng sau. Ở bảng H, Iran mạnh vượt trội và cầm chắc suất đầu tiên. Tấm vé còn lại sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam với Kyrgyzstan.

Trên bảng xếp hạng thế giới, đội tuyển nước này hiện xếp thứ 144, kém Việt Nam 5 bậc. Như vậy nếu thi đấu đúng phong độ, Olympic Việt Nam hoàn toàn có thể trông chờ vào một kết quả tích cực. 

Liên quan đến ASIAD 2014, sáng qua đội tuyển Olympic Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên dưới sự chỉ đạo của HLV người Nhật Bản, Toshyia Miura. Trong đợt tập trung lần này, Olympic Việt Nam gồm 29 cầu thủ. 

Nhiều trong số này là các cầu thủ đến từ giải hạng Nhất. HLV Miura cho biết danh sách trên sẽ được rút xuống còn 20 người, sau khi ông đã có sự kiểm tra và đánh giá năng lực của mỗi người. Ông Miura dù vậy thừa nhận, cần thêm nhiều thời gian nữa để nắm rõ các cầu thủ. 

Ngay trong buổi tập đầu tiên, HLV Miura đã yêu cầu các cầu thủ phải rèn kỹ năng chơi bóng ít chạm, di chuyển với cường độ cao. Cụ thể, trong khoảng 30 phút thi đấu nội bộ, ông Miura buộc các cầu thủ chỉ được tối đa chạm bóng 2 nhịp. Yêu cầu này của ông Miura khiến các cầu thủ khá vất vả. Liên tục các tình huống đi bóng, chạm bóng lỗi của Olympic Việt Nam được ông Miura nhắc nhở.

“Trong môi trường chuyên nghiệp thì đây là yêu cầu đối với các cầu thủ, dù rất khó khăn. Nếu muốn triển khai tấn công và phòng thủ nhanh, cầu thủ buộc phải chơi ít chạm. Ở Nhật Bản hay các nền bóng đá phát triển đều vậy. Dĩ nhiên để thực hiện tốt, cầu thủ cần có thời gian rèn luyện” - HLV Miura cho biết.

Ngay trong ngày tập đầu tiên, HLV Miura đã cho các cầu thủ tập khá nặng. Vẻ ngoài nhỏ nhắn, nhẹ nhàng, nhưng ông Miura tỏ ra đặc biệt giữ kỷ luật trong quá trình chỉ đạo. Các cầu thủ Olympic Việt Nam cũng tỏ ra hứng thú với ông thầy mới.

Tiền đạo Việt kiều Mạc Hồng Quân cho biết: “HLV Miura rất chuyên nghiệp, điều này thể hiện rõ qua việc tuân thủ giờ giấc cũng như thái độ trong buổi tập. Chúng tôi vì vậy cũng xác định phải cố gắng hơn”.

Theo Hồng Quân, đợt tập trung lần này ở Olympic Việt Nam có nhiều đồng đội mới, vì vậy anh cảm thấy hơi lạ lẫm. Hồng Quân cho biết sẽ nỗ lực tập luyện để có tên trong danh sách 20 cầu thủ tham dự ASIAD 2014.

Do lịch tập trung trùng nhau, nên trong giai đoạn này HLV Miura sẽ phải cáng đáng cả ĐTQG và Olympic Việt Nam. Ông Miura hôm qua tỏ ra tự tin khi khẳng định, không cảm thấy lo lắng vì việc này. 

“Lịch thi đấu ASIAD 2014 và AFF cup không quá gần nhau, hơn nữa từ đầu tôi và LĐBĐVN cũng đã lên kế hoạch cụ thể để công việc không bị chồng chéo”-ông Miura nói. Theo HLV Miura, sẽ có 2 BHL được thành lập riêng phụ trách 2 đội tuyển, trong khi bản thân ông quản lý chung. “Các trợ lý của tôi đều là những người có kinh nghiệm, nắm rõ các cầu thủ. Tôi tin tưởng họ sẽ làm tốt nhiệm vụ”- ông Miura cho biết.

Theo kế hoạch, đội tuyển Olympic Việt Nam sẽ có 3 trận giao hữu, với ĐTQG (ngày 2/9) và Pakistan (ngày 4 và 8/9). Đợt tập trung tại Hà Nội sẽ kết thúc vào ngày 10/9 để sau đó Olympic Việt Nam lên đường tham dự ASIAD 2014.

Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển nữ Việt Nam rơi vào bảng C, với 2 đội CHDCND Triều Tiên và Hong Kong. Nếu như Triều Tiên quá mạnh thì Hong Kong cũng được đánh giá là đối thủ Việt Nam đủ khả năng chiến thắng. Tuyển nữ Việt Nam vì vậy cũng có cơ hội giành quyền đi tiếp qua vòng bảng.

MỚI - NÓNG