Ông chủ West Ham gọi điện mua cầu thủ trên giường bệnh

David Sullivan gọi điện trên giường bệnh. Ảnh: David Sullivan Jr.
David Sullivan gọi điện trên giường bệnh. Ảnh: David Sullivan Jr.
Vừa hồi phục sau ca phẫu thuật tim, một trong những việc đầu tiên David Sullivan làm là chỉ đạo chính sách chuyển nhượng của CLB.

David Sullivan là đồng sở hữu của West Ham, đội bóng chơi thành công ở mùa giải Ngoại hạng Anh năm ngoái. Ông bị bệnh tim và phải lên bàn mổ cách đây không lâu.

Trên mạng xã hội Twitter, con trai của David Sullivan, chia sẻ tấm ảnh cha mình gọi điện chỉ đạo chuyển nhượng của CLB ngay trên giường bệnh. Tấm ảnh được chia sẻ rộng rãi, không chỉ bởi các CĐV West Ham. Từ trước đến nay, nhiều ông chủ thường bị các CĐV lên án vì sự thờ ơ với công việc chuyển nhượng của CLB. Do đó, hành động của David Sullivan được tán dương.

"Cha mới tỉnh dậy sau ca phẫu thuật tim và với ngay lấy điện thoại để mua thêm cầu thủ", David Sullivan Jr viết trên Twitter.

West Ham đang có tám trụ cột dính chấn thương khi mùa giải mới chỉ mới trôi qua hai vòng. Andy Carroll, Andre Ayew, Dimitri Payet, Sofiane Feghouli, Aaron Cresswell, Manuel Lanzini, Doneil Henry và Diafra Sakho là các cầu thủ đang gặp vấn đề về sức khoẻ. Điều đó khiến Sullivan không thể nằm yên.

Đây là ca phẫu thuật tim thứ hai của David Sullivan. Doanh nhân 67 tuổi được cho là đang cố gắng giúp đội bóng có chữ ký của tiền đạo Carlos Bacca, từ AC Milan, hoặc tiền đạo Simone Zaza từ Juventus.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.