Ông Miura bắt đầu chạy đua với 2 đội tuyển

HLVMiura (giữa) sẽ phải liên tục chạy đi chạy lại giữa 2 đội tuyển để hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: VSI
HLVMiura (giữa) sẽ phải liên tục chạy đi chạy lại giữa 2 đội tuyển để hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh: VSI
TP - Lịch hoạt động của nhà cầm quân người Nhật Bản trong tháng 5 gần như kín mít khi cả ĐTQG và U23 Việt Nam cùng lúc phải tập trung để chuẩn bị cho các giải đấu quan trọng.

Không bỏ World cup

Hôm qua 5/5, ĐTQG đã chính thức tập trung tại Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu thuộc vòng loại World cup 2018 khu vực châu Á với Thái Lan. Trước đó một ngày, các tuyển thủ thuộc biên chế U23 Việt Nam cũng đã hội quân, với đích là SEA Games 28 tại Singapore. Cho đến hôm qua, toàn bộ quân số U23 Việt Nam đều đã có mặt tại Hà Nội. Riêng ĐTQG, 4 cầu thủ của CLB B.Bình Dương gồm Công Vinh, Xuân Thành, Michal Nguyễn và Trọng Hoàng được ưu tiên tập trung muộn do vướng trận đấu cuối cùng ở vòng bảng AFC Champions League với Kashiwa Reysol (Nhật Bản).

Có khá nhiều ý kiến trái chiều quanh việc nên hay không để HLV Toshiya Miura gánh cả công việc ở ĐTQG lẫn U23 Việt Nam. Một số thì cho rằng vòng loại World cup là mặt trận quan trọng, ông Miura buộc phải có mặt. Tuy nhiên số khác lại “thực tế” hơn khi gợi ý, LĐBĐVN (VFF) có thể giao hẳn ĐTQG cho một HLV khác, để ông Miura rảnh tay tập trung cho tuyển U23 với chiến dịch “săn vàng” SEA Games 28.

Quyết định rốt cuộc VFF đưa ra là ông Miura sẽ đồng thời “gánh” cả 2 đội, nhưng sẽ nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ 2 BHL song song. Trong quá trình tập trung của ĐTQG và U23 tại Hà Nội, ông Miura sẽ phải chấp nhận vất vả, chạy đi, chạy lại giữa 2 nơi, để quán xuyến công việc ở cả 2 đội. Bản thân nhà cầm quân người Nhật Bản cũng nhất trí với phương án này, khi cho rằng mình đủ sức đảm đương cả 2 đội cùng lúc.

Theo kế hoạch, ngày 22/5 ĐTQG sẽ lên đường sang Bangkok, và sẽ đấu với Thái Lan vào ngày 24/5. Để chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan, HLV Toshiya Miura đã yêu cầu VFF liên hệ “quân xanh” là một đối thủ đủ “nặng” để ĐTQG rèn quân. Đáp ứng yêu cầu này của nhà cầm quân người Nhật Bản, VFF vừa qua đã đặt vấn đề với CHDCND Triều Tiên.

Dự kiến trong ngày hôm nay, LĐBĐ Triều Tiên sẽ có câu trả lời chính thức với VFF. Theo kế hoạch, trận đấu này sẽ được tổ chức vào ngày 17/5 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trước đó 1 tuần, ông Miura sẽ cho hai đội tuyển đấu tập nội bộ. Lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Huy Hùng…sẽ có dịp cọ xát với các đàn anh trên tuyển như Công Vinh, Xuân Thành, Thành Lương, Văn Quyết…

Mặt trận chính vẫn là SEA Games

Theo tìm hiểu, lãnh đạo VFF xác định, vòng loại World cup 2018 là đấu trường bóng đá Việt Nam chưa thể hướng tới. Mặt trận chính vẫn là SEA Games 28. Tuy nhiên, trận đấu sắp tới của Việt Nam nhạy cảm hơn do việc đối thủ là Thái Lan, kình địch lâu năm trong khu vực. HLV Toshiya Miura sẽ chịu trách nhiệm chỉ đạo trận đấu này.

Kết thúc trận đấu với Thái Lan, HLV Toshiya Miura sẽ bay thẳng sang Singapore. Cũng trong ngày 25/5, tuyển U23 Việt Nam sẽ có mặt tại Singapore. Đội sẽ có 4 ngày để làm quen với điều kiện thời tiết, khí hậu ở đảo quốc Sư tử.

Trao đổi với Tiền Phong hôm qua, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF đã tính phương án chu toàn nhất để ông Miura có thể làm tốt công việc ở cả hai đội tuyển. “Chúng tôi đã cân nhắc các điều kiện tốt nhất, đồng thời cũng trao đổi với HLV Miura trước khi đưa ra kế hoạch trên. Mọi người có thể yên tâm HLV Miura sẽ được hỗ trợ tối đa khi làm nhiệm vụ”-TTK Lê Hoài Anh nói.

Trong đợt tập trung tại Hà Nội, HLV Miura sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật đối với cả 2 đội bóng như ở các giải đấu trước. Giới truyền thông được yêu cầu hạn chế các hoạt động có thể khiến cầu thủ mất tập trung trong quá trình luyện tập. Việc phỏng vấn cầu thủ và ông Miura sẽ phải theo lịch cụ thể được sắp xếp từ trước.     

Trong đợt tập trung tại Hà Nội, HLV Miura sẽ tiếp tục siết chặt kỷ luật đối với cả 2 đội bóng như ở các giải đấu trước. Giới truyền thông được yêu cầu hạn chế các hoạt động có thể khiến cầu thủ mất tập trung trong quá trình luyện tập.

MỚI - NÓNG