Ông Miura có dám mạo hiểm với Công Phượng?

HLV Miura chưa khai thác hết khả năng của Công Phượng?
HLV Miura chưa khai thác hết khả năng của Công Phượng?
TPO - Tiền đạo CLB HA.GL nhiều khả năng sẽ phải trở lại ghế dự bị để nhường vị trí trên hàng công của U23 Việt Nam cho tiền đạo Mạc Hồng Quân.

Kịch bản trên nhiều có thể xảy ra nếu HLV Toshiya Miura quyết định chơi một trận an toàn trước U23 Malaysia. Dù chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước U23 Đông Timor ở trận ra quân tại SEA Games 28, U23 Malaysia vẫn được ông Miura dành nhiều sự tôn trọng.

Theo đánh giá của chiến lược gia người Nhật Bản, U23 Malaysia mạnh hơn hẳn so với U23 Brunei. Ở trận đấu ngày 30/5, HLV Ong Kim Swee thực chất đã cất khá nhiều cầu thủ quan trọng trên ghế dự bị.

Với sơ đồ chiến thuật 4-5-1 quen thuộc, Mạc Hồng Quân được dự đoán sẽ ra sân ngay từ đầu. Tiền đạo Than Quảng Ninh từng cùng ông Miura tham dự ASIAD 17 (Incheon, Hàn Quốc) hồi tháng 10/2014. Trong 2 trận gần nhất của ĐTVN, trước CHDCND Triều Tiên và Thái Lan, Hồng Quân đều được ông Miura sử dụng. Công Phượng trong khi đó không được thi đấu 1 phút nào.

Dự đoán của giới chuyên môn, tiền đạo CLB HA.GL sẽ chỉ có tên trong đội hình chính nếu HLV Miura muốn tạo bất ngờ trước U23 Malaysia, xuất phát với sơ đồ chiến thuật 4-4-2 và chơi đôi công.

Công Phượng thực tế từng thi đấu rất hay khi Olympic Việt Nam gặp Olympic Malaysia ở vòng loại U23 châu Á, diễn ra tại Kuala Lumpur hồi tháng 3 vừa qua. Ông Miura có thể chờ vào cái duyên của anh trước người Mã ở trận đấu ngày mai.

Ở trận đấu với U23 Brunei, dù thực hiện không thành công quả penalty, nhưng Công Phượng đã chơi tốt trong thời gian còn lại. Anh ghi 1 bàn thắng và thực hiện khá nhiều đường chuyền bóng sắc nét cho các đồng đội.

Ở hàng phòng ngự, Quế Ngọc Hải và Thanh Hiền có thể sẽ đồng loạt xuất quân trong đội hình chính. Ở trận đấu của ĐTVN với Thái Lan trong khuôn khổ vòng loại World cup 2018, diễn ra hôm 24/5 tại Bangkok, ông Miura đã bố trí Ngọc Hải đá trung vệ, trong khi Thanh Hiền án ngữ hành lang cánh phải. Nếu tiếp tục sử dụng bộ đôi này ở trận đấu với U23 Malaysia, ông Miura sẽ buộc phải loại 1 trong 2 trung vệ, Tiến Dũng hoặc Ngọc Thịnh.

Thực tế, có nhiều lý do để HLV Toshiya Miura đặt sự an toàn lên hàng đầu khi gặp U23 Malaysia, thay vì hướng tới một trận đấu đôi công từ đầu để giành chiến thắng. U23 Việt Nam hiện đang xếp trên đối thủ nhờ chỉ số phụ (+6 so với +1). Chiến thắng là kết quả tất cả đều hướng tới, nhưng một kết quả hoà cũng đủ giúp U23 Việt Nam bảo toàn cơ hội giành 1 vé vào bán kết. Nhưng hơn cả, chơi an toàn cũng hợp với triết lý bóng đá của ông Toshiya Miura: cần không thua trước khi nghĩ đến chiến thắng.

MỚI - NÓNG
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh
TPO - Đại diện pháp luật một số doanh nghiệp là chủ đầu tư các dự án bất động sản ở Hòa Bình, Quảng Ninh... bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Trong đó, bà L.H.L. bị tạm hoãn xuất cảnh do Công ty Cổ phần Đô thị sinh thái Dầu khí Hòa Bình - chủ đầu tư dự án La Saveur De Hoà Bình nợ thuế hơn 1.000 tỷ đồng.