Ông Miura đáp trả những chỉ trích

HLV Miura (giữa) dành buổi làm việc đầu tiên cho ĐTQG, dù mục tiêu ưu tiên vẫn là chiến dịch SEA Games 28 cùng ĐT U23. Ảnh: VSI.
HLV Miura (giữa) dành buổi làm việc đầu tiên cho ĐTQG, dù mục tiêu ưu tiên vẫn là chiến dịch SEA Games 28 cùng ĐT U23. Ảnh: VSI.
TP - Ngày 6/5, HLV Toshiya Miura đã lên tiếng phản bác những ý kiến nghi ngờ xoay quanh danh sách triệu tập ĐTQG chuẩn bị cho trận đấu với Thái Lan thuộc vòng loại World Cup 2018.

Tuyển Việt Nam sẽ phải làm khách tại Bangkok vào ngày 24/5. Để chuẩn bị cho trận đấu này, HLV Toshiya Miura đã triệu tập 19 cầu thủ vào ĐTQG. Danh sách do ông Miura đưa ra, ngay khi được công bố đã gây nên nhiều ý kiến bình luận khác nhau, tập trung vào hàng tiền đạo.

Những người chỉ trích ông Miura cảm thấy lạ khi nhà cầm quân người Nhật Bản chỉ triệu tập đúng 2 tiền đạo là Công Vinh (B.Bình Dương) và Hải Anh (Đồng Nai). Trong khi đó, các chân sút đang có phong độ tốt ở V.League như Văn Thắng (8 bàn), Đình Tùng (7 bàn) hay Tăng Tuấn, Quang Hải (cùng được 6 bàn)… lại không có tên. Danh sách ĐTQG do HLV Miura triệu tập đồng thời bao gồm nhiều cầu thủ vốn dĩ ít được thi đấu tại V.League 2015.

“Phong độ của cầu thủ là yếu tố quan trọng, nhưng bên cạnh đó chúng ta cần cân nhắc khả năng hoà nhập của anh ta với lối chơi chung. Tôi hài lòng với các cầu thủ được triệu tập cho ĐTQG và cả U23 hiện tại. Hầu hết là do tôi trực tiếp tới sân xem thi đấu, đánh giá và lựa chọn”.

HLV Toshiya Miura

Trả lời báo chí hôm qua 6/5, HLV Toshiya Miura tỏ ra khá bình thản trước các câu hỏi phóng viên đặt ra. “Tôi có theo dõi cậu ta (Văn Thắng-pv) thi đấu và thấy rằng chưa cần thiết triệu tập lúc này. Trong tay tôi hiện vẫn còn nhiều cầu thủ từng thi đấu tốt ở AFF Cup 2014. Phong độ của cầu thủ là yếu tố quan trọng, nhưng bên cạnh đó chúng ta cần cân nhắc khả năng hoà nhập của anh ta với lối chơi chung. Tôi hài lòng với các cầu thủ được triệu tập cho ĐTQG và cả U23 hiện tại. Hầu hết là do tôi trực tiếp tới sân xem thi đấu, đánh giá và lựa chọn”-HLV Toshiya Miura cho biết.

 

Ông Miura cũng thừa nhận, một số cầu thủ không được đá chính ở CLB, ông không biết nhưng được VFF giới thiệu nên vẫn chấp nhận. “Tôi sẽ theo dõi kỹ những cầu thủ này để đánh giá chính xác liệu có nên giữ họ lại ở đội tuyển hay không”-ông Miura nói. HLV Miura đồng thời cho biết, đã có kế hoạch chuyển một số cầu thủ thuộc biên chế tuyển U23 sang thi đấu ở ĐTQG. Trong số này không loại trừ khả năng có tiền đạo Công Phượng. Hàng công tuyển Việt Nam, như trên đã nói, vốn dĩ khá mỏng với chỉ 2 cầu thủ là Công Vinh và Hải Anh.

Hôm qua, ông Miura cũng khẳng định không cảm thấy khó khăn khi cùng lúc phải nắm cả 2 đội tuyển.

Vào bán kết SEA Games không phải nhiệm vụ dễ dàng

Theo “đăng ký” của HLV Miura và VFF với Tổng cục TDTT, chỉ tiêu của tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 28 chỉ là vào tới bán kết. Chỉ tiêu này bị nhiều người đánh giá là “bình thường”. Gần nhất, Phó chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức từng công khai bình luận, chỉ tiêu trên là “buồn” cho bóng đá Việt Nam.

HLV Toshiya Miura hôm qua không đồng tình với quan điểm trên. Ông Miura nói: “Tôi không nghĩ như vậy (vào bán kết là bình thường-pv). Bảng đấu của chúng ta có 6 đội, có nghĩa là phải thi đấu hơn bảng A một trận. U23 Thái Lan và Malaysia lại là những đối thủ rất mạnh nên việc giành vé vào bán kết rất khó khăn”.

Thực tế, quan điểm của HLV Toshiya Miura cũng trùng với ý kiến của nhiều chuyên gia bóng đá trong nước. Theo HLV Hoàng Văn Phúc (QNK Quảng Nam), ở bảng B của Việt Nam, Thái Lan trội hơn cả nên gần như chắc một vé vào bán kết. Suất thứ 2 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Việt Nam với Malaysia. Tuy nhiên, trong trường hợp vượt qua vòng bảng, cơ hội sẽ rộng mở với thầy trò HLV Toshiya Miura.

Liên quan đến đội tuyển Việt Nam, TTK VFF Lê Hoài Anh hôm qua cho biết, CHDCND Triều Tiên đã nhận lời mời thi đấu giao hữu với đội bóng của ông Miura. Trận đấu dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 17/5 trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. “Danh sách cụ thể hiện chưa có vì họ mới nhận lời mời của chúng ta, nhưng dự kiến CHDCND Triều Tiên sẽ mang đội hình rất mạnh đến Việt Nam. Hiện họ cũng đang chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2018”-TTK Lê Hoài Anh cho biết.

MỚI - NÓNG