Pacquiao thua trận 'so găng thế kỷ' vì đau vai?

Floyd Mayweather (trái) ra đòn chính xác vào mặt Manny Pacquiao trong trận đấu 300 triệu USD. Ảnh: GETTY IMAGES
Floyd Mayweather (trái) ra đòn chính xác vào mặt Manny Pacquiao trong trận đấu 300 triệu USD. Ảnh: GETTY IMAGES
TP - Phần thắng ở trận đấu đắt giá nhất thế kỷ đã thuộc về võ sỹ “độc cô cầu bại” Floyd Mayweather, song ông bầu của Manny Pacquiao tuyên bố võ sỹ của ông thua trận vì không được phép tiêm thuốc giảm đau vai phải trước trận đấu.

Floyd Mayweather đã chứng tỏ anh là ông chủ của sàn đấu khi đánh bại Manny Pacquiao trong trận đấu hợp nhất đai vô địch hạng trung của các tổ chức quyền anh hàng đầu thế giới với điểm số của ba trọng tài là116-112, 116-112 và 118-110 . Chiến thắng này đưa kỷ lục bất bại của võ sỹ người Mỹ lên con số 48 trận và khẳng định anh là võ sỹ xuất sắc nhất thế hệ mình. Với võ sỹ Manny Pacquiao, ở phía đối lập, nhận thất bại thứ 6 trong sự nghiệp của mình.

Ngay sau trận đấu, ông bầu Bob Arum tiết lộ rằng Pacquiao đã bị đau vai phải trong quá trình tập luyện và rằng ủy ban boxing Nevada đã từ chối yêu cầu cho Pacquiao được tiêm thuốc giảm đau trong phòng thay đồ trước trận đấu. Các quan chức ủy ban này khẳng định rằng yêu cầu trên, được đưa ra lúc 6h08 giờ địa phương, là quá muộn so với quy định là tối thiểu 2 giờ trước khi trận đấu diễn ra.

Màn so găng diễn ra không thực sự sôi động như mong đợi. Pacquiao đôi lúc có vẻ như không thể tung ra những cú đấm đủ sức mạnh, song phần lớn là do Mayweather kiểm soát tốt khoảng cách, cự ly giữa hai võ sỹ có lợi nhất cho mình.

Pacquiao cố gắng vây ráp, tấn công Mayweather nhiều nhất có thể, có được vài cú đấm tay trái uy lực. Tuy nhiên Mayweather phát huy những cú thọc bất ngờ đến mức tuyệt hảo, “chạy vòng quanh” thông minh và một lần nữa triển khai thành công lối đánh phòng thủ đặc trưng của mình.

Giành chiến thắng trong trận đấu đình đám nhất lịch sử làng boxing nhưng Mayweather vẫn dành những lời có cánh cho đối thủ. “Tôi phải ngả mũ trước Manny Pacquiao. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao anh ấy lại chiếm lĩnh đỉnh cao của boxing. Tôi biết anh ấy sẽ dồn ép tôi, thắng một vài hiệp”, võ sỹ người Mỹ chia sẻ sau trận đấu.

Thực tế, trận đấu đắt giá nhất lịch sử, trong đó Mayweather kiếm được 180 triệu USD, còn lâu mới được xem là kịch tính. Nhưng với phong cách thi đấu của Mayweather thì khó mà có trận đấu nào đạt ước vọng của người hâm mộ. Pacquiao, với hầu hết các đòn tấn công bằng tay trái, tung ra ít cú đấm hơn so với HLV Freddie Roach mong muốn và luôn thúc giục anh trong trận đấu. Theo tổng hợp của hãng Compubox, Pacquiao dù chọn lối chơi tấn công chỉ tung ra được 429 cú đấm, trong khi Mayweather là 435 cú. Mayweather cũng vượt trội ở chỉ số trúng đích với 148 cú đấm, gần gấp đôi so với con số 81 cú trúng đích của Pacquiao.

Tháng 9, Mayweather rửa tay gác găng

Sau trận đấu, ông bầu Arum cho biết phía Pacquiao cho rằng anh sẽ được phép tiêm thuốc giảm đau, nhưng họ đã không nộp đơn đúng hạn vì thế ban kiểm soát không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chối cho Pacquiao được tiêm thuốc. Trong phòng thay đồ của Pacquiao, 5 giám sát viên boxing bang Nevada quyết định rằng anh không được phép tiêm hai tiếng trước trận đấu.

“Quyết định đó là tác động tới kết quả thi đấu của trận đấu này”, ông bầu Arum nói. Về phần mình, Pacquiao cho biết: “Tôi nghĩ tôi thắng trận đấu này. Cậu ấy chẳng làm gì khác ngoài việc chạy loăng quăng. Thật khó thi đấu khi đối thủ cứ chạy loạn lên. Tôi đấm trúng cậu ấy nhiều cú, tôi thấy rõ. Thế mới gọi là đánh chứ”.

Sau trận đấu với Pacquiao, Mayweather cũng tuyên bố trận đấu sắp tới của anh vào tháng 9 tới, gặp một đối thủ chưa tiết lộ danh tính, sẽ là trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp của anh, dù đã tiến rất gần tới cột mốc 50 trận bất bại.

“Tôi đã sắp 40 tuổi. Tôi đã chơi môn thể thao này suốt 19 năm qua và là nhà vô địch trong 18 năm. Tôi thực sự hạnh phúc và may mắn với sự nghiệp của mình”, Mayweather chia sẻ.

Rõ ràng, dấu hiệu tuổi tác của Mayweather đã thể hiện ở trận đấu này, khi nhiều lần Pacquiao “tóm” được anh do phản ứng chậm, chỉ có điều võ sỹ người Philippines cũng không còn đủ lực để tung ra những cú đấm uy lực hơn. Dù vậy, không thể nghi ngờ rằng Mayweather là võ sỹ hay nhất thế hệ mình.

Ngay sau trận đấu, ông bầu Bob Arum tiết lộ rằng Pacquiao đã bị đau vai phải trong quá trình tập luyện và rằng Ủy ban boxing Nevada đã từ chối yêu cầu cho Pacquiao được tiêm thuốc giảm đau trong phòng thay đồ trước trận đấu.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.