Phương Trâm phá kỷ lục Ánh Viên

TPO - Ở cả 9 nội dung tham dự trong 2 ngày đầu tiên, kình ngư Nguyễn Diệp Phương Trâm đều đứng đầu, trong đó có 7 HCV cá nhân và 2 HCV tiếp sức.

Giải bơi vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2016 năm nay tổ chức tại CLB bơi Phú Thọ (TPHCM) từ ngày 26 đến 29/5. Các kình ngư tranh tài theo 3 nhóm tuổi: 13 tuổi trở xuống, 14 đến 15 tuổi và 16 đến 18 tuổi. Nguyễn Diệp Phương Trâm thi đấu ở nhóm 14-15 tuổi nữ.

Sau ngày đầu tiên giành 4HCV, ở ngày thi đấu thứ hai (27/5), Nguyễn Diệp Phương Trâm đã giành thêm 5HCV, phá 1 kỷ lục cá nhân của Nguyễn Thị Ánh Viên.

Tính cả hai ngày tranh tài, VĐV sinh năm 2001 đã giành 9HCV ở nhóm tuổi 14-15 nữ. Ở nội dung 200m cá nhân tự do, Phương Trâm đoạt HCV với thời gian 2 phút 06 giây 88 (2’06’’88), đồng thời phá kỷ lục mà Nguyễn Thị Ánh Viên lập năm 2011 (2’07’’64).

Tại nội dung đầu tiên là 400m tự do, Phương Trâm về nhất với thành tích 4’28”85. Sau đó, tại nội dung 100m bơi bướm, cô gái TPHCM có HCV sau 1’2”88, chính thức phá vỡ kỷ lục quốc gia của chính cô lập vào tháng 5/2015 là 1’3”73. Nhưng đáng chú ý nhất là ở cự ly 200m cá nhân hỗn hợp, Phương Trâm đoạt HCV sau 2’21”93, phá vỡ kỷ lục của đàn chị Ánh Viên lập vào tháng 6/2011 là 2’22”05.

Bên cạnh đó, Nguyễn Diệp Phương Trâm còn chiến thắng ở 4 nội dung khác. Tại 200m ngửa, cô dẫn đầu sau 2’21’’71. Đến 50m bướm, cô không khó khăn để có thêm một chiếc HCV với thành tích 29’’02. Hai tấm HCV còn lại của kình ngư TPHCM có được khi thi tiếp sức. Cô cùng Vũ Thị Phương Anh, Lương Thị Ngọc Quyên và Trần Ngọc Thi lần lượt đứng trên bục cao nhất ở 4x100 m tiếp sức hỗn hợp (4’33’’39) và 4x100 m tiếp sức tự do (3’53’’87).

Tài năng của Nguyễn Diệp Phương Trâm không phải bàn cãi, khi VĐV 15 tuổi của đoàn chủ nhà TPHCM lập kỷ lục góp công lớn đưa chủ nhà dẫn đầu giải.

Với cá nhân Phương Trâm, ở giải này cô dự định thi đấu ở 13 cự ly cá nhân và 6 tiếp sức. Với phong độ xuất sắc đang thể hiện, nhiều khả năng kình ngư trẻ sẽ thâu tóm HCV ở những nội dung tham dự. Theo dự đoán của giới chuyên môn, Phương Trâm sẽ còn giành thêm nhiều HCV nữa để giúp TPHCM tiếp tục vị thế độc tôn của mình cho đến ngày thi đấu cuối cùng (29/5).

Đây là giải cuối cùng Phương Trâm thi đấu trước khi sang Mỹ tập huấn. Việc xin visa cho Phương Trâm đã hoàn tất. Dự kiến ngày 5/6 tới, kình ngư tài năng này cùng HLV Võ Thị Mỹ Trang sẽ lên đường sang tập luyện tại CLB bơi Pleasanton Seahawks ở California.

HLV Võ Thị Mỹ Trang, người sẽ đồng hành cùng kình ngư Nguyễn Diệp Phương Trâm trong chặng đường tập huấn dài hạn tại Mỹ vào đầu tháng 6 tới cũng rất nhiều ưu tư trước ngày lên đường.

Hợp đồng tài trợ thời hạn 9 năm trị giá 18 tỉ đồng với Nutifood đã có, nhưng liệu Phương Trâm có thể tiếp bước thành công như siêu kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên là câu hỏi rất lớn.

Trước đây, 2 kình ngư Nguyễn Thị Kim Tuyến và Hoàng Quý Phước đi tập huấn ở nước ngoài nhưng không thể thành công như kỳ vọng.

HLV Mỹ Trang cho rằng con đường của Phương Trâm đi tập huấn nước ngoài là có sự chủ động và tìm hiểu về CLB lẫn HLV trưởng nên sẽ khác và hy vọng Phương Trâm sẽ hòa nhập nhanh tại Mỹ, bởi kình ngư này đã tập giáo án Mỹ do HLV này dạy. Ngoài ra, Trâm còn được tập theo giáo án Mỹ do HLV Đặng Anh Tuấn gửi về VN.

Phương Trâm sẽ sang Mỹ vào đầu tháng 6 cùng HLV Võ Thị Mỹ Trang, tập luyện tại CLB Pleasanton Seahawks ở California (Mỹ) đến tháng 12 sẽ trở về VN để Phương Trâm thi học kỳ. Sau đó, Trâm trở lại Mỹ tập luyện đến thời gian tham dự SEA Games 29. Mục tiêu đầu tiên của Trâm là giành HCV SEA Games 29.

Nguyễn Diệp Phương Trâm (sinh năm 2001) là kình ngư trẻ tài năng nhất của bơi Việt Nam hiện nay, được kỳ vọng sẽ trở thành một “Ánh Viên” mới. HLV Lê Minh Ngọc là người đầu tiên phát hiện ra tài năng của Phương Trâm, giúp cô tiến bộ từng ngày.

Năm 2015, tranh tụng chuyện đi hay ở với đơn vị chủ quản TPHCM nhưng cô vẫn xuất sắc đoạt 9 HCV giải trẻ quốc gia. Đến giải VĐQG, cô phá 2 kỷ lục ở cự ly ngắn của Ánh Viên để mang về 2 tấm HCV cho đoàn TPHCM. Bên cạnh đó, Phương Trâm còn giành 9HCV, phá 5 kỷ lục nhóm tuổi 14-15 nữ ở Giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2015. Mới đây nhất, cô đã giành 21HCV (phá kỷ lục 16HCV của Nguyễn Thị Kim Tuyến) ở 21 nội dung tham dự tại tại Giải bơi VĐQG hồ ngắn (25m). 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.