Poyes kết thúc kỷ lục bất bại của Mourinho

Kỷ lục bất bại sân nhà của Mourinho đã khép lại.
Kỷ lục bất bại sân nhà của Mourinho đã khép lại.
TPO - Chuỗi 77 trận bất bại liên tiếp trên sân nhà tại đấu trường Premier League của Jose Mourinho đã chính thức khép lại. Người khiến chiến lược gia Bồ Đào Nha ôm hận chính là HLV Gus Poyet.

Tiếp Sunderland trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng 35 Premier League, Chelsea cần 3 điểm để tiếp tục bám đuổi Liverpool và nuôi dưỡng giấc mơ địch. Đại diện thành London khởi đầu quá suôn sẻ. Ngay phút thứ 12, Samuel Eto'o đã mở tỷ số cho chủ nhà. Nhưng những sai lầm sau đó của hàng thủ đã khiến đội bóng áo xanh phải trả giá. Lần lượt Wickham và Borini ghi bàn, giúp đội khách lội ngược dòng thắng lại 2-1.

Trận thua này không chỉ khiến Chelsea mất đi nhiều cơ hội lên ngôi tại Premier League mùa này, mà còn khiến chuỗi bất bại sân nhà tại mặt trận danh giá nhất nước Anh của HLV Jose Mourinho chính thức khép lại. Trước đó, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã cùng Chelsea trải qua chuỗi 77 trận bất bại sân nhà tại mặt trận Premier League (từ 2004-2007 và từ 2013 tới nay).

Gus Poyet, kiến trúc sư trưởng của Sunderland và là người đã giúp các học trò chặn đứng chuỗi kỷ lục vô tiền khoáng hậu của Mourinho, tỏ ra rất vui mừng. “Tôi nói với các cầu thủ rằng, đừng bao giờ quan tâm tới những kỷ lục ấy hay đối thủ của chúng ta là ai, mà hãy tâm niệm rằng, chúng ta đến đó để chiến thắng. Tôi hài lòng về những màn trình diễn của các học trò. Họ đã chơi một trận xuất sắc”, Poyet phát biểu.

Trái ngược với sự vui mừng của Gus Poyet, "Người đặc biệt" tỏ ra rất thất vọng, thậm chí ông còn không quên xỉa xói trọng tài và cho rằng họ đã gián tiếp khiến đội bóng của ông thua trận.

“Chúc mừng các cầu thủ vì họ đã cống hiến tất cả. Chúc mừng Sunderland vì họ đã thắng trận. Chúc mừng trọng tài Mike Dean vì phong độ rất tuyệt. Và chúc mừng Mike Riley (chủ tịch Ủy ban trọng tài) vì những gì họ đã làm trong mùa bóng năm nay”, “Người đặc biệt” phát biểu với giọng chua chát nhưng không quên để một khuôn mặt lạnh như tiền.

Những ngày đầu tháng 4, vì những lời chỉ trích nhằm vào trọng tài Chris Foy trong trận Chelsea thua Aston Villa 0-1 tại Villa Park, Mourinho đã bị FA phạt 8.000 bảng. Lần này, với những cụm từ không hay dành cho Mike Dean và Mike Riley, có thể vị HLV người Bồ Đào Nha sẽ lại bị cơ quan quyền lực nhất bóng đá Anh sờ gáy. Mourinho vốn có mối quan hệ không tốt với giới trọng tài. Nhiệm kỳ trước đã thế, nhiệm kỳ này cũng vậy.

MỚI - NÓNG