PSG chi 237 triệu bảng chiêu mộ Ronaldo và Neymar

PSG chi 237 triệu bảng để tậu cả Ronaldo lẫn Neymar trong hè 2016.
PSG chi 237 triệu bảng để tậu cả Ronaldo lẫn Neymar trong hè 2016.
TPO - Tờ Gazzetta dello Sport tiết lộ, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi của PSG đã thông qua kế hoạch chi 237 triệu bảng để chiêu mộ bộ đôi Cristiano Ronaldo và Neymar ngay trong mùa hè 2016. Giới chủ Qatar muốn nhanh chóng hiện thực hóa giấc mơ Champions League.
Còn gần 1 tháng nữa, mùa giải 2015/2016 mới khép lại, nhưng với PSG lúc này, họ không còn nhiều mục tiêu. Đội bóng thành Paris đã sớm vô địch Ligue 1 và Cúp Liên đoàn Pháp, bị loại khỏi Champions League. Chỉ còn 1 mặt trận là Cúp QG Pháp, nơi thầy trò Laurent Blanc đã vào chung kết. Với thực lực vượt trội, thật khó tin họ sẽ lỗi hẹn với vinh quang ở đấu trường này.
Với lãnh đạo PSG lúc này, điều họ quan tâm là những thay đổi về nhân sự nhằm chuẩn bị cho mùa tới. Ai cũng biết, khi bỏ cả núi tiền vào đội bóng thủ đô nước Pháp, giới chủ Qatar muốn đứng trên đỉnh châu Âu bằng chức vô địch Champions League, chứ không phải chỉ thống trị nước Pháp. Một cuộc tuyển quân rầm rộ sẽ diễn ra trong mùa hè 2016 nhằm giúp PSG mạnh mẽ hơn nữa, qua đó có thể quật ngã bất cứ đội bóng lớn nào.
Theo tiết lộ từ Gazzetta dello Sport, Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi đã thông qua kế hoạch chi 237 triệu bảng để chiêu mộ bộ đôi Cristiano Ronaldo và Neymar ngay trong mùa hè 2016. Còn nhớ sau trận Real Madrid thắng Wolfsburg tại Champions League cách đây không lâu, người mẫu Maria Borges đã gây xôn xao khi đăng ảnh chụp bữa ăn tối cùng Ronaldo tại Paris. Theo tờ France Football, bên cạnh bữa ăn này, CR7 còn gặp Chủ tịch PSG, Nasser Al-Khelaifi trong chuyến thăm thủ đô nước Pháp. Và đây là lần tiếp xúc thứ 5 giữa hai bên chỉ trong vài năm qua.
Để thuyết phục Real Madrid nhượng lại Ronaldo, người đã bước sang tuổi 31 và chỉ còn hợp đồng tới hè 2018, PSG dự tính chi ra số tiền khoảng 82 triệu bảng, đồng thời trả cho siêu sao người Bồ Đào Nha mức lương 20 triệu bảng/mùa, kèm theo bản hợp đồng 3 năm. Ronaldo chính là phương án mà Al-Khelaifi muốn mang về nhằm thay thế cho biểu tượng Zlatan Ibrahimovic, tiền đạo đã quyết định sẽ rời PSG khi mùa giải 2015/2016 khép lại.
Trong khi đó, để có Neymar, giới chủ Qatar của PSG sẽ dự chi 155 triệu bảng, cao hơn cả điều khoản phá vỡ hợp đồng giữa tiền đạo người Brazil này với Barcelona (132 triệu bảng). Động thái bạo chi từ lãnh đạo PSG là nhằm để ngăn cản Barcelona và Neymar tiến hành gia hạn hợp đồng. Một khi họ gia hạn thành công, lúc ấy giá của Neymar sẽ không thấp hơn 200 triệu bảng.
MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".