PSG biến Di Maria thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Real

PSG biến Di Maria thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Real
TPO - Gửi tới Real đề nghị trị giá 65 triệu euro cho trường hợp của Di Maria, PSG sẽ biến cầu thủ người Argentina này thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử đội bóng Hoàng gia nếu thương vụ thành công.

Theo tiết lộ của Marca (tờ báo thân Real), ban lãnh đạo Paris Saint-Germain đang tỏ ra quyết tâm chiêu mộ bằng được ngôi sao người Argentina khi đưa ra mức giá 65 triệu euro - số tiền lớn nhất mà các đội bóng từng phải bỏ ra để mua lại một cầu thủ của "Kền kền trắng".

Tờ báo này cũng cho biết, những vị chóp bu của Real, mà cụ thể là Chủ tịch Florentino Perez đã không thể cưỡng lại với đề nghị quá hấp dẫn như vậy từ phía đội bóng nước Pháp, nhất là khi họ đã chi đến 105 triệu euro để đưa bộ đôi "bom tấn" Toni Kroos và James Rodriguez.

Thậm chí, Marca còn khẳng định rằng Di Maria đã đạt thỏa thuận cá nhân với PSG. Ngôi sao người Argentina cũng đã đồng ý ký bản hợp đồng có thời hạn 5 năm và hưởng mức lương 8 triệu euro/mùa trong màu áo PSG. Thương vụ này sẽ hoàn tất thủ tục vào đầu tuần tới.

Trước đó, kỷ lục này thuộc về tiền vệ người Đức Mesut Oezil, khi anh chuyển sang thi đấu cho Arsenal hồi mùa Hè năm ngoái với mức giá gần 50 triệu euro (42,5 triệu bảng) - số tiền giúp anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất trong lịch sử Arsenal.

Thông tin của Marca thực sự là điều rất bất ngờ cho người hâm mộ Real Madrid, bởi trước đó HLV Carlo Ancelotti đã thẳng thừng tuyên bố rằng "Di Maria là cầu thủ của Real. Đội bóng vẫn cần anh ấy", bất chấp việc đội bóng vừa đưa về Kroos và James Rodriguez.

Tháng 6/2010, Di Maria chính thức đặt chân đến Bernabeu theo bản hợp đồng có thời hạn 5 năm, sau khi Real Madrid đồng ý chi ra 25 triệu euro (cộng 11 triệu euro phụ thêm) để đón anh về từ Benfica. Trong suốt 4 năm gắn bó, tiền vệ người Argentina này đã thi đấu tổng cộng 189 trận cho đội bóng Hoàng gia và ghi được 36 bàn thắng.

Ở mùa giải vừa qua, Di Maria chính là một trong những nhân tố quan trọng giúp Real Madrid hoàn thành "giấc mơ Decima" (10 chức vô địch C1/Champions League). Nhưng giờ, đó có thể là những đóng góp cuối cùng của anh cho đội bóng.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.