Qatar “lót tay” quan chức FIFA để đăng cai World cup 2022?

Qatar “lót tay” quan chức FIFA để đăng cai World cup 2022?
TP - Truyền thông thế giới đang xôn xao với thông tin, một loạt quan chức FIFA và các liên đoàn bóng đá thành viên đã nhận tiền “lót tay” của Qatar để ủng hộ nước này đăng cai World cup 2022.  

Trong cuộc bỏ phiếu của các thành viên BCH FIFA, Qatar đã vượt qua Mỹ với tỷ lệ 14/8. Kết quả này, theo tờ Sport Mail của Anh, “là tất yếu” khi Qatar đã chi tới 17,2 tỷ bảng trong quá trình vận động đăng cai hồi năm 2010. Một loạt quốc gia có LĐBĐ thành viên bỏ phiếu cho Qatar đã hưởng lợi với các hợp đồng kinh tế trị giá hàng tỷ bảng khi bỏ phiếu cho Qatar.         

* Bayern Munich tiến sát chức vô địch Bundesliga

Đội bóng của HLV Pep Guardiola đã thắng Hertha Berlin 1-0 trong trận đấu thuộc vòng 30 Bundesliga diễn ra cuối tuần qua. Cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất đem lại 3 điểm cho Bayern Munich là tiền vệ Bastia Schweinsteiger. Kết quả này giúp Bayern Munich tạm thời gia tăng cách biệt so với đội nhì bảng Wolfburg lên 15 điểm. Theo dự đoán, nếu tiếp tục duy trì phong độ cao ở Bundesliga, Bayern Munich có thể vô địch sớm 4 vòng đấu. Đội bóng của HLV Pep Guardiola đang hướng tới cú “ăn ba” ở mùa giải này khi đã lọt vào tới bán kết cả cúp Quốc gia và Champions League.     

* Sir Alex chê Messi, khen Ronaldo

Chiến lược gia người Scotland vừa gây chú ý với đánh giá đề cao học trò cũ Ronaldo so với tiền đạo Lionel Messi của Barcelona. Theo Sir Alex, dù đều là những cầu thủ hay nhất thế giới, Ronaldo vẫn có đẳng cấp cao hơn so với Messi. Lý do cựu HLV trưởng MU đưa ra là Ronaldo có thể thi đấu cho nhiều đội bóng khác nhau.

 “Ronaldo có thể chơi cho Midwall, QPR hay thậm chí là Doncasters Rovers. Messi dĩ nhiên cũng rất đáng khen, nhưng tôi nghĩ cậu ta chỉ chơi ở Barcelona”-Sir Alex nói. Cũng theo Sir Alex Ferguson, Ronaldo là cầu thủ toàn diện, thi đấu được cả bằng chân và đầu. Ông cho biết siêu sao Bồ Đào Nha là học trò ưng ý nhất trong 27 năm làm việc ở MU.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.