6h30 hôm nay, khai mạc Việt dã toàn quốc và marathon báo Tiền Phong lần thứ 55:

Quyết liệt trên cao nguyên

Đông đảo VĐV tập luyện tích cực trước ngày thi đấu
Đông đảo VĐV tập luyện tích cực trước ngày thi đấu
TP - Sự thay đổi trong cán cân lực lượng giữa các đội hứa hẹn cuộc đua của giải đấu năm nay sẽ diễn ra căng thẳng, quyết liệt và nhiều bất ngờ.

Phút cuối, Hải Phòng đăng ký tham dự Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 55, nâng tổng số đoàn dự tranh lên 28, với gần 300 VĐV thi đấu ở 10 cự li. Có 4 đoàn đăng ký thi toàn đoàn là Khánh Hoà, Quân đội, Lâm Đồng và Hà Nội.

Khánh Hoà tiếp tục áp đảo các đoàn với số lượng VĐV đông đảo nhất, 32 người. Đứng sau Khánh Hoà về số lượng VĐV lần lượt là hai đoàn Lâm Đồng (29) và Hà Nội (24). Hà Nội, trở lại đăng ký thi toàn đoàn sau một thời gian. Sự góp mặt của nhà vô địch SEA Games 27 Đỗ Thị Thảo ở cự li 5km tuyển nữ được kỳ vọng sẽ giúp Hà Nội cải thiện thành tích.

Lật đổ Khánh Hoà?

Qua nhiều mùa giải, Khánh Hoà là đơn vị “làm khổ” BTC giải nhất. Điều lệ Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong quy định, đơn vị nào 3 lần giành vị trí nhất toàn đoàn sẽ đoạt cúp luân lưu vĩnh viễn. Chín giải liên tiếp gần đây, Khánh Hoà đều về nhất, 3 lần đoạt vĩnh viễn cúp luân lưu. Phó TTK Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, năm nay BTC đã phải làm lại cúp mới. Tuy nhiên, giải năm nay theo nhận định của giới chuyên môn, Khánh Hoà sẽ vấp phải sự cạnh tranh rất quyết liệt của Quân đội.

Ở hệ nâng cao, cự li 10km tuyển nam Quân đội hiện được đánh giá rất cao với sự tham dự của HCV năm 2013 Bùi Thế Anh và nhà đương kim vô địch SEA Games 27 Nguyễn Văn Lai. Khánh Hoà trong khi đó tham dự cự li này với các VĐV trẻ, theo lãnh đội Huỳnh Thị Cúc, khả năng cạnh tranh không cao.

Một nội dung khác vốn là thế mạnh của Khánh Hoà là trẻ 3km nữ cũng được nhận định có thể xảy ra đổi ngôi. Ở cự li này, lực lượng trẻ của Khánh Hoà với nhiều VĐV mạnh ở mùa giải trước năm nay không tham gia do quá tuổi. Bên cạnh Quân đội, thì Quảng Ninh với đương kim vô địch Phạm Thị Huệ sẽ là hai đối thủ lớn nhất của Khánh Hoà.

Quyết liệt, lôi cuốn

Sự tham dự của các tuyển thủ quốc gia hứa hẹn sẽ khiến Việt dã toàn quốc và marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 55 diễn ra hấp dẫn và sôi động. Một trong những gương mặt nổi bật nhất là Phạm Thị Bình ở cự li marathon. Đây là nội dung BTC mới đưa vào chương trình thi đấu nhằm nâng tầm giải. Theo HLV trưởng ĐTQG Hồ Thị Từ Tâm, Phạm Thị Bình được đăng ký nội dung này nhằm kiểm tra sức bền.

Hấp dẫn nhất phải kể đến cự li 5km tuyển nữ. Khánh Hoà, Quân đội và Thái Bình là 3 đơn vị được nhận định sẽ cạnh tranh HCV cự li này. Trong cuộc đua cá nhân, với sự xuất hiện của 3 gương mặt xuất sắc nhất hiện nay: Nguyễn Đăng Thanh Thuý (Khánh Hoà), Đỗ Thị Thảo (Hà Nội) và Phùng Thị Hằng (Quân đội), đây là cự li hứa hẹn sôi động và quyết liệt. Đỗ Thị Thảo hiện là đương kim vô địch SEA Games 27, nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, VĐV Hà Nội sẽ phải rất vất vả nếu muốn giành chiến thắng. Giải năm ngoái, Đỗ Thị Thảo chỉ về thứ hai, sau VĐV Nguyễn Đăng Thanh Thuý.

Năm ngoái, VĐV Bùi Tuấn Anh đã tạo nên bất ngờ lớn nhất của giải đấu khi vượt qua cả Nguyễn Văn Lai và Nguyễn Đăng Đức Bảo (Khánh Hoà) để cán đích ở vị trí thứ nhất, cự li 10km nam tuyển. Bùi Tuấn Anh đã tận dụng cơ hội hai “đàn anh” mải kèm cặp nhau để bứt phá. Anh được nhận định sẽ là đối thủ xứng tầm của Nguyễn Văn Lai trong hôm nay.

Cuộc cạnh tranh ở cự li 3km nữ nội dung cá nhân cũng sẽ quyết liệt và hấp dẫn với sự góp mặt của đương kim vô địch Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh), Trương Thuý Kiều (Hà Tĩnh) và đặc biệt là HCB SEA Games 27, VĐV Vũ Thị Ly của Yên Bái.

Ý kiến chuyên gia

Phó TTK Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng:

Ở giải năm ngoái Quân đội chỉ thua Khánh Hoà đúng 4 điểm. Lực lượng Quân đội theo đánh giá của tôi năm ngoái rất mạnh, nhưng về chiến thuật chưa thật sự hợp lý. Năm nay đoàn Quân đội vẫn rất mạnh, đủ khả năng lật đổ Khánh Hoà. Về cá nhân, sự tham gia của các VĐV đội tuyển quốc gia cũng sẽ khiến giải hấp dẫn và quyết liệt hơn. Phạm Thị Bình, Đỗ Thị Thảo hay Nguyễn Văn Lai đều là những nhà vô địch SEA Games, nhưng không phải cứ vô địch SEA Games là vô địch Việt dã. Năm ngoái Đỗ Thị Thảo cũng chỉ về thứ nhì. Thi đấu ngoài trời và trong sân vận động rất khác nhau.

Lãnh đội Khánh Hoà Huỳnh Thị Cúc:

Khánh Hoà năm nay lực lượng đông đảo so với các đoàn nhưng VĐV trẻ nhiều. Các VĐV chủ lực của chúng tôi hoặc quá tuổi hoặc bị chấn thương không thể tham dự. Quân đội, Bình Phước hoặc thậm chí chủ nhà Lâm Đồng có thể cạnh tranh các vị trí dẫn đầu toàn đoàn. Khánh Hoà chỉ cố gắng để ở vị trí thứ 3.

HLV trưởng đội tuyển Lâm Đồng Hồ Văn Chương:

Lâm Đồng là chủ nhà nhưng lực lượng chiếm đa số là VĐV trẻ. Chúng tôi chỉ đặt mục tiêu phấn đấu đạt thứ hạng cao nhất có thể. Theo tôi Quân đội, Khánh Hoà vẫn là hai đoàn mạnh nhất ở giải năm nay. Giải năm nay có nhiều VĐV đội tuyển quốc gia tham dự nên sẽ quyết liệt và hấp dẫn.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.