Tân vô địch U12 thế giới, kỳ thủ Nguyễn Anh Khôi:

Rạng danh Việt Nam trên bản đồ cờ vua

Quang cảnh thi đấu giải cờ vua trẻ thế giới tại Durban, Nam Phi và nhà tân vô địch U12 thế giới Nguyễn Anh Khôi (ảnh nhỏ). Ảnh: VSI và Internet
Quang cảnh thi đấu giải cờ vua trẻ thế giới tại Durban, Nam Phi và nhà tân vô địch U12 thế giới Nguyễn Anh Khôi (ảnh nhỏ). Ảnh: VSI và Internet
TP - Ba năm, 2 danh hiệu vô địch U10 và U12 thế giới. Nguyễn Anh Khôi đang hứa hẹn sẽ tiếp nối lứa đàn anh, làm rạng danh Việt Nam trên bản đồ cờ vua thế giới.

Mê game online, mơ lớn thành bác sĩ


Cái tên Nguyễn Anh Khôi bắt đầu được biết đến một cách rộng rãi từ năm 2012 ở giải vô địch thế giới lứa tuổi U10 tổ chức tại Slovenia. Tại giải đấu này, Anh Khôi đã lập chiến tích toàn thắng 11 ván, bỏ xa người đứng thứ hai 2 điểm để đoạt chức vô địch tuyệt đối. Đây thực sự là một bất ngờ lớn bởi ở thời điểm trên, Anh Khôi chỉ là hạt giống số 13 với hệ số elo 1923.

Anh Khôi đã khiến cho HLV cờ vua nổi tiếng thế giới Andrian Mikhalchishin, người từng huấn luyện kỳ thủ danh tiếng Karpov phải chú ý đến mình. Theo đánh giá của HLV Mikhalchishin, trong chiến thắng ở ván thứ 9 của Anh Khôi trước Viktor Matviishen, kỳ thủ nhí người Việt Nam đã đi những nước gần như tối ưu. Ở ván này, Anh Khôi cũng cầm quân đen.

Trên thực tế, Anh Khôi được giới chuyên môn chú ý từ trước đấy khá lâu. Năm 2010, Anh Khôi từng giành 6 HCV cá nhân và đồng đội ở giải trẻ U8 Đông Nam Á. Với thành tích này, Anh Khôi chính thức được phong kiện tướng FIDE. Cũng trong năm này, Anh Khôi tiếp tục đoạt HCV nội dung cờ tiêu chuẩn cá nhân ở cờ vua trẻ châu Á lứa tuổi U8.

Với một bảng thành tích dày đặc như trên, ít ai ngờ con đường đến với cờ vua của Anh Khôi lại khá tình cờ. Một trong những đam mê của Anh Khôi chính là game online. Thấy con trai quá mê game, bố mẹ Anh Khôi đã hướng cậu bé vào cờ vua để kéo con trai khỏi chiếc máy tính. Có lẽ khi ra “chiêu” trên, bố mẹ Anh Khôi cũng không thể nghĩ, những quân cờ đen, trắng lại thu hút Anh Khôi lớn đến thế. Cậu bé nhanh chóng thể hiện sự thích thú và niềm đam mê đấu trí với các đối thủ và cũng rất nhanh chóng, bộc lộ tố chất của một kỳ thủ tài năng. Chỉ qua 2 năm, Anh Khôi đã khiến cả làng cờ vua Việt Nam phải sửng sốt trước khi tiếp tục tạo dấu ấn trên làng cờ vua quốc tế.

Thật bất ngờ khi trong một lần chia sẻ với báo chí, Anh Khôi cho biết ước mơ sau này của mình không phải trở thành một kỳ thủ chuyên nghiệp mà là bác sĩ. Một bác sĩ giỏi để cứu người. Thần tượng của cậu bé ở Việt Nam chính là đàn anh Lê Quang Liêm mà theo lời Anh Khôi, “đánh cờ giỏi nhất Việt Nam lại khiêm tốn, hiền hòa”.

Lại là nhà vô địch

Ngày 29/9 vừa qua, Anh Khôi đã tiếp tục gặt hái thêm vinh quang mới khi đoạt HCV lứa tuổi U12 tại giải cờ vua trẻ thế giới diễn ra ở Durban (Nam Phi). Đây là giải đấu quy tụ 938 kỳ thủ đến từ 93 quốc gia trên thế giới. Anh Khôi tham gia với tư cách nhà vô địch U10, nhưng chỉ được xếp hạt giống số 5 với hệ số elo 2208.

Chiến thắng của Anh Khôi đến sau màn rượt đuổi đầy kịch tính với các đối thủ. Đã có lúc Anh Khôi tuột xuống hạng 16, kém đối thủ dẫn đầu 1 điểm. Đấy là thời điểm cuộc đua qua 8 ván đầu tiên. Hai chiến thắng liên tiếp ở các ván thứ 9 và 10 đưa kỳ thủ Việt Nam vươn lên vị trí thứ 2 với số điểm 7,5, kém người dẫn đầu là kỳ thủ người Mỹ Peng David 0,5 điểm. Cùng với Anh Khôi còn có 6 kỳ thủ khác cũng được 7,5 điểm. 

Ở ván cuối, Anh Khôi cầm quân đen đấu với kỳ thủ Nga Esipenko Andrey. Để vô địch, Anh Khôi buộc phải thắng Esipenko đồng thời mong Peng David bại trận. Và thật bất ngờ, trong khi Peng David bất ngờ để thua Zarubitski Viachaslau (Belarus), các kỳ thủ khác cũng bất ngờ thất bại thì Anh Khôi xuất sắc đánh bại Esipenko Andrey. Kết quả này đã khiến cho trên bảng xếp hạng có đến 4 kỳ thủ cùng được 8,5 điểm! Với việc có chỉ số phụ tốt nhất, Anh Khôi đã vượt qua 3 kỳ thủ còn lại để đoạt HCV, một chiến tích thực sự của cậu bé có khuôn mặt khôi ngô rất đáng yêu.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.