Real hậu đãi Lopez, 'thánh' Casillas chỉ còn nước ra đi

Real hậu đãi Lopez, 'thánh' Casillas chỉ còn nước ra đi
TPO-Nhằm tri ân những đóng góp của Diego Lopez trong suốt mấy tháng qua, Ban lãnh đạo Real Madrid đã quyết định tăng lương gấp đôi cho thủ thành này, lên mức 4,5 triệu euro/mùa.

Cuối mùa giải năm ngoái, thủ môn Iker Casillas chấn thương và phải nghỉ thi đấu. Cơ hội lập tức đến với thủ thành Diego Lopez và anh đã tận dụng quá tốt cái cơ hội ấy. Không chỉ mang lại sự tin tưởng nơi khung gỗ, thủ thành này còn có rất nhiều tình huống cứu thua xuất thần, làm nản lòng các chân sút đối phương.

Real Madrid tăng lương gấp đôi cho Diego Lopez
Real Madrid tăng lương gấp đôi cho Diego Lopez.

Diego Lopez xuất sắc đến nỗi, ngay cả khi Casillas bình phục chấn thương và trở lại, khung gỗ chẳng đổi chủ. Mùa trước, HLV Jose Mourinho để Diego Lopez bắt chính nốt phần còn lại của mùa giải. Còn ở mùa này, HLV Carlo Ancelotti tiếp tục làm như thế, bất chấp Casillas tỏ rõ sự không hài lòng.

Chứng kiến sự tỏa sáng của Diego Lopez, Ban lãnh đạo Real Madrid quyết định tưởng thưởng cho anh. Trong ngày hôm qua, đích thân Chủ tịch Perez đã mời Diego Lopez đến trụ sở đội bóng để ký vào bản hợp đồng gia hạn tới tháng 6/2017, thay cho bản hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào hè 2015.

Bản hợp đồng mới giúp Diego Lopez có thể ở lại Bernabeu tới năm 35 tuổi, đồng thời hưởng mức lương mới gấp đôi mức hiện tại, lên tới 4,5 triệu euro/mùa (chưa thuế).

Hơn hết, đó có thể coi là một sự đặc cách mà giới lãnh đạo giành cho Diego Lopez. Trước nay, những cầu thủ trên 30 tuổi chỉ được gia hạn hợp đồng năm 1.

Với việc Real Madrid trói Diego Lopez tới 2017, có thể coi Casillas đã không còn nhiều tương lai tại Bernabeu. Nếu có ở lại “Thánh Iker” cũng sẽ phải ngồi dự bị dài dài. Có lẽ Casillas nên chọn cánh ra đi, đến bến đỗ mới để có thể ra sân nhiều hơn.

Theo Viết
MỚI - NÓNG