Romero thay thế De Gea ở M.U?

HLV Van Gaal rất tin tưởng tân binh Romero. Ảnh: SKYSPORT
HLV Van Gaal rất tin tưởng tân binh Romero. Ảnh: SKYSPORT
TP - Manchester United vừa chính thức hoàn tất bản hợp đồng 3 năm với Sergio Romero, làm dấy lên câu hỏi đối với HLV Louis van Gaal: Thủ thành người Argentina được lựa chọn để thay thế cho David de Gea hay chỉ đơn thuần là một thủ môn dự phòng?

HLV Louis van Gaal đưa Sergio Romero từ Sampdoria tới M.U theo dạng chuyển nhượng tự do bởi thủ thành số 1 của tuyển Argentina đã hết hạn hợp đồng với Sampdoria hồi cuối mùa giải vừa qua.

Trên thực tế Romero không có nhiều thành tích đáng kể. Cầu thủ 28 tuổi thường phải ngồi ghế dự bị khi chỉ 3 lần ra sân thay cho Daniel Subasic ở Monaco tại Ligue 1 trong suốt mùa giải 2013/14 và 9 lần thay cho Emiliano Viviano ở Sampdoria. Tuy nhiên, cơ hội quốc tế đã đến dễ dàng hơn với Romero khi anh là lựa chọn số 1 cho khung gỗ của ĐTQG Argentina tại World Cup năm ngoái và Copa America gần đây.

Mặc dù vậy, Romero thường không được người hâm mộ Argentina chú ý nhiều. Theo Sky Sports, thực tế, các cổ động viên nghĩ rằng, thủ thành xứng đáng nhất được chuyển đến M.U nên là Marcelo Barovero của River Plate hay Sebastian Saja của Racing Club.

Trong khi đó, đối với HLV Van Gaal, thủ thành 28 tuổi này rất “đặc biệt”. Anh từng thi đấu dưới sự dẫn dắt của nhà cầm quân người Hà Lan tại CLB AZ Alkmaar từ năm 2007 đến 2009. Chính vì vậy, nhà cầm quân người Hà Lan hiểu rất rõ anh.

Nhà báo Hà Lan Michiel Jongsma đã nhớ lại câu chuyện về một thủ thành trẻ tuổi “bùng nổ” với sự hỗ trợ của HLV giàu kinh nghiệm. Đó chính là Romero và Van Gaal.

“Trong thời gian Van Gaal ở Eredivisie. Romero đã chứng minh mình là một thủ môn tài năng với cú phát bóng dài, có phản xạ tuyệt vời. Van Gaal đã cho Romero thời gian để thích nghi với bóng đá Hà Lan và cả hai thực sự là sự liên kết tuyệt vời”.

Và thực tế đã chứng minh, Romero giữ sạch lưới 18 trong 25 trận đầu khi chơi ở Eredivisie và có giai đoạn giữ vững khung thành tới 950 phút  liền không thủng lưới bàn nào.

Vì vậy, trong trường hợp này, việc đặt ra câu hỏi về vấn đề HLV Van Gaal đưa thủ thành người Argentina về sân Old Trafford là để thay thế cho David de Gea hay chỉ đơn thuần là một thủ môn dự phòng là rất khó trả lời. Đặc biệt là khi De Gea vẫn đang ở đỉnh cao phong độ, nhưng vẫn có khả năng sang Real Madrid trong mùa hè này.

Chia sẻ quan điểm, nhà cầm quân người Hà Lan chỉ khẳng định: “Trong một CLB hàng đầu như M.U, cạnh tranh là điều luôn xảy ra. Và đó là lý do tại sao chúng tôi phải “sắm” các cầu thủ. Tôi đã nói với cả Romero lẫn De Gea để họ xác định tư tưởng. Việc có hai thủ môn hàng đầu trong đội bóng khiến họ phải cạnh tranh”.

MỚI - NÓNG