Ronaldo: Mười năm giành hơn một trăm danh hiệu

Ronaldo: Mười năm giành hơn một trăm danh hiệu
Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa bóng 2013/2014 mà Ronaldo giành được ở Monaco vừa qua, chính là danh hiệu mới nhất trong bộ sưu tập của anh.

Giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu mùa bóng 2013/2014 là danh hiệu đầu tiên mà cầu thủ người Bồ Đào Nha có được kể từ khi giải này ra đời cách đây 4 năm.

Trước anh, Franck Ribery (2012/13), Andres Iniesta (2011/12) và Lionel Messi (2010/11) chính là những người chiến thắng ở cuộc bầu chọn này sau khi Qủa bóng vàng châu Âu sáp nhập với giải Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA thành Qủa bóng vàng FIFA.

Trong mùa giải vừa qua, Ronaldo đã phá kỷ lục ghi bàn ở Champions League, 17 bàn, khi anh đưa Real Madrid giành chức vô địch thứ 10 trong lịch sử Cup C1/Champions League. Ngoài ra thì cựu cầu thủ của Man United còn có thêm Copa del Rey và Siêu cúp châu Âu.

Thành tích này đã đưa Ronaldo vượt qua Manuel Neuer và Arjen Robben của Bayern Munich, đồng thời giúp anh bổ sung thêm một danh hiệu nữa vào bộ sưu tập các giải thưởng cá nhân.

Trong bộ sưu tập này, anh có 2 Qủa bóng vàng 2008 và 2013, 4 Qủa bóng bạc 2007, 2009, 2011 và 2012, 3 Chiếc giày vàng châu Âu vào các năm 2008, 2011 và 2014 với số bàn thắng lần lượt là 31, 40 và 31. Ngoài ra năm 2008 anh cũng giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới của FIFA.

Chưa hết, chân sút của Real Madrid còn 2 lần giành Pichichi, vua phá lưới La Liga. Lần đầu tiên là mùa giải 2010/11 khi anh ghi 40 bàn trong 34 trận và lần thứ hai là ở mùa bóng 2013/14 với 31 bàn thắng trong 30 trận.

Bên cạnh đó, cầu thủ người Bồ Đào Nha còn chiến thắng ở giải FIFPRo Bravo Trophy năm 2004, giành danh hiệu Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất châu Âu do tờ Guerin Sportivo trao.

Ở các giải khác, anh cũng từng 7 lần đứng trong dream team của FIFA hay năm ngoái là giải tiền đạo xuất sắc nhất thế giới theo thống kê của IFFHS (Liên đoàn lịch sử và thống kê bóng đá quốc tế).

Tính ra Ronaldo đã có hơn 100 danh hiệu cá nhân, trong đó danh hiệu đầu tiên là khi anh đứng trong đội hình tiêu biểu của Euro 2004, rồi giải Bravo Award 2004 và Cầu thủ trong năm của Sir Matt Busby 2004.

Theo Theo Báo Thể thao Việt Nam
MỚI - NÓNG