Sai lầm của thủ môn Nguyên Mạnh lên báo nước ngoài

Pha bắt bóng rất nghiệp dư của thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam Nguyên Mạnh trong trận gặp Indonesia tại vòng bảng AFF Cup đã được trang 101greatgoals miêu tả là “khủng khiếp”.
Sai lầm của thủ môn Nguyên Mạnh lên báo nước ngoài ảnh 1

Ở trận gặp Indonesia ngày ra quân, Nguyên Mạnh mắc lỗi rất ngớ ngẩn dẫn đến bàn gỡ hòa 2 - 2, khiến ĐTVN đánh rơi chiến thắng tưởng như cầm chắc trong tay. 

Ở tình huống đó, khi tuyển Việt Nam đang dẫn 2 - 1, cầu thủ của Indonesia là Samsul Arif sút không mạnh, nhưng thủ thành Nguyên Mạnh lại mắc sai lầm sơ đẳng để bóng trôi qua khe giữa hai chân vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đồng đội và hàng vạn khán giả nhà đang có mặt trên sân Mỹ Đình.

Nguyên Mạnh bị sốc nặng sau sai lầm khiến đội nhà đánh rơi chiến thắng. Thủ môn người xứ Nghệ An bật khóc ngay trên sân. Sau đó, Nguyên Mạnh đã gửi lời xin lỗi tới HLV Miura, các đồng đội và đặc biệt là người hâm mộ Việt Nam.

Tưởng như mọi chuyện sẽ lắng xuống với thủ thành xứ Nghệ, nhất là sau khi anh được HLV Miura tiếp tục tin tưởng tung ra sân ở trận gặp Lào tối qua. Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm qua, 101greatgoals, trang báo nổi tiếng về những bàn thắng, đã chia sẻ clip khoảnh khắc đáng quên của Nguyên Mạnh với dòng tít bắt đầu bằng 2 từ "Khủng khiếp".

Bài báo liên tưởng tới tình huống bắt bóng hụt "kinh điển" của cựu thủ thành M.U Massimo Taibi trong trận gặp Southampton vào năm 1999.

Đây không phải lần đầu tiên một pha bóng của cầu thủ Việt Nam bị đưa lên báo nước ngoài. Hy vọng sau sai lầm ngớ ngẩn này, Nguyên Mạnh sẽ trưởng thành hơn để cùng ĐTVN đi tới trận chung kết AFF Cup 2014.

Theo Bằng Tường

Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.