Sao Brazil tiết lộ lý do từ chối HLV Mourinho

Fabinho từ chối Mourinho vì muốn chơi bóng ở Champions League.
Fabinho từ chối Mourinho vì muốn chơi bóng ở Champions League.
TPO - Fabinho khẳng định, anh đã nhận được những lời chào mời từ cả HLV Jose Mourinho lẫn lãnh đạo M.U, nhưng quyết định tiếp tục ở lại AS Monaco. Lý do là vì hậu vệ 22 tuổi này muốn có cơ hội chơi bóng ở Premier League, điều mà M.U không có.

Trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè 2016 khép lại, HLV Jose Mourinho rất muốn có thêm một hậu vệ phải nữa và cái tên ông nhắm tới là Fabinho của AS Monaco. Mọi việc tiến triển lạc quan khi M.U quyết định chồng lên bàn đàm phán 30 triệu euro và phía đội bóng xứ Công quốc có vẻ sẵn sàng đàm phán. Thế nhưng rốt cuộc, thương vụ đổ vỡ khi Fabinho không muốn ra đi.

Không thể có Fabinho, HLV Mourinho đành tiếp tục giữ Matteo Darmian lại Old Trafford thay vì bán cho một đội bóng Italia nào đó, đồng thời sẽ thường xuyên trao cơ hội đá chính cho Antonio Valencia, một người vốn xuất thân từ tiền vệ cánh, nhưng vài mùa gần đây khi chơi ở vị trí hậu vệ phải thường hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trong chia sẻ mới đây, Fabinho cho lý giải nguyên nhân vì sao anh lại từ chối rời AS Monaco để gia nhập M.U và làm học trò của Mourinho. Theo đó, hậu vệ 22 tuổi này khẳng định, anh muốn được cùng Monaco chơi bóng ở Champions League mùa giải này, điều mà M.U không có.

“Tôi muốn được chơi ở Champions League và tin rằng AS Monaco đủ sức lên ngôi ở giải đấu. Tôi từng phân vân giữa chuyện đi và ở, nhưng rồi quyết định ở lại vì nó cho tôi nhiều cơ hội hơn”, Fabinho giải thích.
Fabinho là cái tên do chính HLV Mourinho đôn lên đội 1 Real Madrid, nhưng do không gây ấn tượng nên anh bị đẩy tới AS Monaco theo dạng cho mượn vào hè 2013. Tới hè 2015, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha quyết định bán đứt Fabinho hậu vệ 22 tuổi người Brazil này cho đội bóng xứ Công quốc với giá không được tiết lộ. 

Qua 3 mùa chơi cho AS Monaco, Fabinho gây ấn tượng mạnh mẽ, ra sân 133 trận và ghi 10 bàn thắng, đồng thời trở thành một trong những hậu vệ phải hay nhất thế giới hiện nay.

MỚI - NÓNG