Sao trẻ HA.GL thoát án treo giò

Trọng tài Đức Vũ ở trận đấu của Thanh Hoá-HA.GL
Trọng tài Đức Vũ ở trận đấu của Thanh Hoá-HA.GL
TPO - Ngày 4/5, Ban kỷ luật LĐBĐVN (VFF) đã ra quyết định xử phạt đối với các lỗi vi phạm của CLB HA.GL ở lượt trận thứ 8 V.League 2016, diễn ra trên sân Thanh Hóa hôm 30/4.

Ở trận đấu này, do bức xúc với các quyết định của trọng tài chính Nguyễn Đức Vũ, BHL đội khách HA.GL đã nhiều thể hiện thái độ phản ứng.

Đỉnh điểm diễn ra ở cuối trận, khi tiền đạo Văn Toàn dùng tay đẩy vào ngực trọng tài Đức Vũ. Sau hành động trên, tiền đạo HA.GL đã lên tiếng xin lỗi. Văn Toàn cho biết anh không kiềm chế được trước việc đội nhà liên tục bị trọng tài xử ép.

Theo quyết định Ban kỷ luật VFF đưa ra hôm nay, trợ lý HLV Trần Duy Quang của HA.GL đã bị phạt 5 triệu đồng, đình chỉ làm nhiệm vụ 2 trận kế tiếp.

Tiền đạo Văn Toàn trong khi đó bị cảnh cáo, đều cùng vì lỗi "Phản ứng". 

Trả lời Tiền Phong, một quan chức Ban kỷ luật VFF cho biết, Văn Toàn còn trẻ, thiếu kiềm chế. Tuy nhiên, anh cũng là cầu thủ có nhiều đóng góp cho đội các đội tuyển quốc gia như U19, U23. Trong 2 quá khứ, tiền đạo này cũng chưa lần nào vi phạm các lỗi nặng, thi đấu cống hiến.

Ban kỷ luật đồng thời cũng xem xét tới yếu tố trọng tài Vũ mắc một số lỗi ở trận đấu trên. Án phạt với Văn Toàn vì vậy chỉ dừng ở mức độ cảnh cáo, chưa bị đình chỉ thi đấu. 

"Chúng tôi cho rằng đây cũng là kinh nghiệm để Văn Toàn chững chạc hơn, trưởng thành hơn"-vị trên cho biết.

Theo Trưởng đoàn bóng đá HA.GL Nguyễn Tấn Anh, hành động của Văn Toàn xuất phát từ sự thiếu kiềm chế. Tuy nhiên, CLB cũng đã nhắc nhở để Văn Toàn rút kinh nghiệm. 

"Chúng tôi thực sự không hài lòng với cách điều khiển trận đấu của anh Vũ (trọng tài Đức Vũ). Tuy nhiên ở góc độ Văn Toàn, đội cũng nhắc để cháu rút kinh nghiệm. Cầu thủ còn trẻ, chưa thể giữ bình tĩnh được trong những hoàn cảnh như vậy"-ông Tấn Anh cho biết.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.