Sao trẻ Real Madrid bị sa thải vì chứng 'nghiện ăn'

Eero Markkanen bị “trảm” vì tăng cân quá nhanh.
Eero Markkanen bị “trảm” vì tăng cân quá nhanh.
TPO - Eero Markkanen từng được đánh giá có thể lên chơi ở đội 1 Real Madrid, thế nhưng thói “nghiện ăn uống” của chân sút này đã báo hại anh. Ban lãnh đạo CLB vừa thông báo “trảm” Eero Markkanen với lý do: anh đã tăng tới 18 kg trong hè 2015.

Mùa hè 2014, Real Madrid bỏ ra 2 triệu euro để chiêu mộ Eero Markkanen từ AIK. Họ tạm đưa anh xuống chơi ở đội trẻ với hy vọng sớm hòa nhập để có thể lên chơi tại đội 1. Lợi thế của tiền đạo 24 tuổi này đó chính là thể hình (cao tới 1m97) và khả năng càn lướt rất tốt. Tuy nhiên, chỉ sau 1 năm gắn bó với “Kền kền trắng”, Eero Markkanen đã bị cắt hợp đồng.

Theo lý giải từ phía Real Madrid, họ “trảm” Eero Markkanen vì tiền đạo này mắc chứng “nghiện ăn”, tăng tới 18 kg chỉ trong mùa hè 2015. Chứng kiến sự thay đổi của Eero Markkanen, HLV Zinedine Zidane chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán, đồng thời khẳng định, anh khó có thể đảm bảo thể lực cũng như tốc độ để thi đấu cho Real Madrid Castilla ở mùa giải năm nay.

Sau khi bị sa thải, Eero Markkanen tỏ ra rất tức giận. Để phản pháo BLĐ Real Madrid, tiền đạo này đã đăng tải hình ảnh của mình với khuôn mặt bị chỉnh sửa thành béo phì trên trang cá nhân. Tấm hình này của Eero Markkanen là để chào tạm biệt Kền kền trắng, nó cũng mang hàm ý mỉa mai quyết định đẩy anh đi của BLĐ Real Madrid.

Trong màu áo đội trẻ Real Madrid mùa trước, Eero Markkanen ra sân 10 trận và ghi 2 bàn thắng. Ngoài ra, tuyển thủ người Phần Lan này cũng từng được đăng kí trong danh sách dự Champions League của đội 1 Real Madrid vào tháng 9/2014. Tuy vậy, anh không được cựu HLV Carlo Ancelotti cho ra sân lần nào. Giờ đây, tham vọng lần đầu tiên khoác áo đội bóng áo trắng thi đấu tại giải đấu số 1 châu Âu của Eero Markkanen đã tan thành mây khói.

Liên quan đến chính sách chuyển nhượng của Real Madrid. Mới đây, lãnh đạo “Kền kền trắng” đã đồng ý để Denis Cheryshev gia nhập Valencia theo dạng cho mượn, đồng thời cũng đẩy Lucas Silva tới Marseille theo bản hợp đồng tương tự. Cả hai đều là những tài năng đầy triển vọng của Real Madrid, nhưng sẽ không có nhiều cơ hội chứng tỏ mình nếu ở lại.

MỚI - NÓNG