SHB Đà Nẵng nguy khó, Huỳnh Đức vẫn an toàn

HLV Lê Huỳnh Đức (ngoài cùng bên phải ) vẫn được tin tưởng dù SHB Đà Nẵng chỉ có 1 điểm sau 5 vòng đấu. Ảnh: VSI
HLV Lê Huỳnh Đức (ngoài cùng bên phải ) vẫn được tin tưởng dù SHB Đà Nẵng chỉ có 1 điểm sau 5 vòng đấu. Ảnh: VSI
TP - Tương lai của HLV Lê Huỳnh Đức sẽ vẫn được đảm bảo tại SHB Đà Nẵng, bất chấp thành tích kém cỏi của CLB từ đầu mùa giải đến nay.

Qua 5 lượt trận đầu tiên của V.League, SHB Đà Nẵng hiện mới chỉ được vỏn vẹn 1 điểm với 1 trận hòa, đứng cuối bảng xếp hạng. Trận hòa duy nhất của SHB Đà Nẵng là trước Hà Nội T&T ở vòng đấu thứ 4 tại sân Chi Lăng. Đội bóng của Lê Huỳnh Đức dẫn bàn trước ngay từ phút 14 nhờ công của Ngô Quang Huy, nhưng sau đấy lại để Văn Quyết ghi bàn gỡ hoà 1-1.

Một điểm kiếm được trong trận đấu trước đội bóng vốn bị xem là “anh em” không đủ giải cơn khát điểm của SHB Đà Nẵng. Trong 3 trận trước đó, đội bóng của Lê Huỳnh Đức đều thua. Đáng nói, các đối thủ của SHB Đà Nẵng ở những trận này như Thanh Hóa, SLNA đều không thực sự mạnh so với mùa giải trước. B.Bình Dương là đối thủ “nặng cân” nhất và ở trận đấu với đội bóng đất Thủ, SHB Đà Nẵng để dẫn tới 3-0 trước khi gỡ lại được 2 bàn, thua chung cuộc 2-3.

Cho đến lượt trận thứ 5 diễn ra cuối tuần qua, SHB Đà Nẵng tiếp tục gây thất vọng khi thất thủ 0-1 trong chuyến làm khách tại sân Gia Lai. Chỉ phải đấu với đoàn quân non trẻ của HA.GL, nhưng SHB Đà Nẵng đã không thể kiếm được dù chỉ 1 điểm.

Sự vô duyên của hai ngoại binh Gomez và Pejic bị cho là nguyên nhân chính dẫn đến trận thua nói trên của SHB Đà Nẵng. Một mình bộ đôi này đã bỏ lỡ không dưới 4 cơ hội nguy hiểm trước khung thành HA.GL.

Đây là thành tích ít ai có thể ngờ tới trong bối cảnh SHB Đà Nẵng luôn duy trì phong độ rất ổn định trong khoảng 5 mùa giải gần nhất. Ngoài 1 chức vô địch mùa giải 2012, SHB Đà Nẵng luôn nằm trong tốp dẫn đầu V.League.

Gần nhất, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức về thứ 4 ở mùa giải 2014. Bên cạnh B.Bình Dương, Hà Nội T&T thì SHB Đà Nẵng đầu mùa vẫn được nhận định là ứng viên vô địch. 

Phong độ đi xuống 1 cách bất thường của SHB Đà Nẵng đã khiến lãnh đạo đội bóng này cũng đứng ngồi không yên. Thông tin mới đây nhất cho biết, ông bầu Đỗ Quang Hiển vừa qua đã phải vào tận nơi, động viên tinh thần của BHL đội bóng và các cầu thủ. Trong cuộc gặp này, các cầu thủ SHB Đà Nẵng đã biểu thị sự ủng hộ và tiếp tục tin tưởng đối với HLV Lê Huỳnh Đức. 

Trước đó, từng có thông tin về những bất ổn trong nội bộ đội bóng sông Hàn. Cụ thể là việc nhà cầm quân họ Lê không nhận được sự ủng hộ của toàn bộ đội bóng. Tuy nhiên, tại thời điểm trước trận đấu với Hà Nội T&T, Chủ tịch SHB Đà Nẵng Bùi Xuân Hoà đã lên tiếng khẳng định, tương lai của Huỳnh Đức vẫn được đảm bảo ở đội bóng.

Ông Hòa cho biết đội bóng chỉ gặp vấn đề về chuyên môn, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục đặt niềm tin vào HLV Lê Huỳnh Đức.

Chia sẻ với Tiền Phong hôm qua, bầu Hiển cũng khẳng định SHB Đà Nẵng sẽ “không có gì thay đổi” trong thời gian tới. Trước câu hỏi của Tiền Phong về phong độ thiếu ổn định của SHB Đà Nẵng thời gian vừa qua, ông Hiển cho rằng có 2 nguyên nhân chính.

Một là việc HLV Lê Huỳnh Đức đưa nhiều cầu thủ trẻ lên đội 1. Số này chưa hòa nhập được với lứa cũ, thể lực không đảm bảo nên vào trận nhanh chóng suy giảm. Hai là chất lượng các ngoại binh của SHB Đà Nẵng mùa này không tốt. 

Lên nắm quyền ở SHB Đà Nẵng từ năm 2008, HLV Lê Huỳnh Đức được tin là đã được bầu Hiển trao toàn quyền chỉ đạo các công việc ở đội. Đội bóng sông Hàn là một trong số những CLB nổi tiếng có kỷ luật chặt chẽ.

MỚI - NÓNG