SỐC: Ronaldo đối diện nguy cơ giải nghệ sớm

Chấn thương đầu gối vẫn luôn là nỗi ám ảnh với Ronaldo.
Chấn thương đầu gối vẫn luôn là nỗi ám ảnh với Ronaldo.
TPO - Khi rời khỏi bệnh viện Sanitas La Moralej, khuôn mặt Cristiano Ronaldo đầy đăm chiêu. Các bác sĩ khuyên anh nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi nếu không muốn phải giải nghệ sớm.

Tận dụng thời gian bị treo giò bởi chiếc thẻ đỏ ở trận đấu với Cordoba, Ronaldo đã có một cuộc kiểm tra sức khỏe kéo dài 2 tiếng tại bệnh viện Sanitas La Moralej, Madrid theo yêu cầu của HLV Carlo Ancelotti.

Chiến lược gia người Italia muốn nắm rõ tình trạng đầu gối chân trái của cậu học trò cưng. Chính chấn thương này đã khiến Ronaldo không thể thi đấu với phong độ cao nhất tại World Cup 2014 và đến thời điểm này vẫn chưa được điều trị một cách dứt điểm.

Thông tin gửi về khiến không chỉ Ancelotti, Ban lãnh đạo Real Madrid mà cả các CĐV của đội bóng này cũng phải lo lắng. Theo đó, chấn thương đầu gối của Ronaldo chỉ trực chờ tái phát. Nếu phải thi đấu quá nhiều, ngôi sao người Bồ Đào Nha này hoàn toàn có thể phải nằm viện dài dài, thậm chí có thể sớm từ giã sự nghiệp quần đùi áo số.

Các bác sĩ đã khuyên Ronaldo nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, thay vì trận nào cũng đá đủ 90 phút. Họ cho biết sẽ nỗ lực tìm cách giải quyết dứt điểm chấn thương của anh, nhưng lại không dám chắc khi nào có thể tiến hành phẫu thuật và độ thành công là bao nhiêu. Nên nhớ rằng, với giới cầu thủ, các vấn đề về đầu gối luôn được xếp vào hạng “đặc biệt nghiêm trọng” bởi tính chất dai dẳng và khó điều trị. Vậy nên có thể hiểu sự dè dặt của đội ngũ bác sĩ.

Thực tế, quãng thời gian đầu năm 2015 là lúc mà Ronaldo cho thấy những sự sa sút đáng kể về thể lực. Lịch thi đấu dày đặc của Los Blancos bắt đầu khiến anh mệt mỏi, điều thể hiện rõ nhất ở lối chơi khi Ronaldo hạn chế đột phá, sẵn sàng chuyền bóng và có xu hướng chọn vị trí dứt điểm hơn là tham gia tình huống.

Sự sa sút về thể lực cũng ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý, tấm thẻ đỏ ở trận gặp Cordoba là hậu quả của việc CR7 ức chế khi không thể hiện được sự vượt trội về tốc độ và thể lực đối với các hậu vệ đối phương.

Tính ra thì từ đầu giải tới giờ, Ronaldo là cầu thủ được sử dụng nhiều thứ 2 ở Real Madrid, với 2.600 phút ra sân, chỉ xếp sau mỗi Toni Kroos (2.648 phút). Với một cầu thủ đã bước sang tuổi 30 như CR7, rõ ràng mật độ thi đấu như thế là quá dày, chưa kể lại có vấn đề mãn tính với đầu gối. Có lẽ trong thời gian tới, HLV Ancelotti sẽ phải có những kế hoạch cụ thể cho CR7.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
Xử phạt hơn 275.000 'ma men' chỉ trong quý 1
TPO - Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, trong quý 1, lực lượng Cảnh sát giao thông trên toàn quốc đã kiểm tra, xử lý 1,03 triệu trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, có hơn 275.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.