Sốc với đội tuyển bóng đá thua 114 bàn sau 3 trận

ĐT Micronesia liên tục để thua với những tỷ số không tưởng.
ĐT Micronesia liên tục để thua với những tỷ số không tưởng.
TPO - ĐT Micronesia tiếp tục tạo ra những kỷ lục buồn trong làng bóng đá thế giới. Hôm qua, họ đã để thua với tỷ số… 0-46 trước Vanuatu. Như vậy sau 3 trận, đội tuyển này đã để thủng lưới tới 114 bàn. Một con số không tưởng.
Hôm 5/7 vừa qua, trong trận đấu thứ 2 của mình tại môn bóng đá nam Thế vận hội Thái Bình Dương 2015, ĐT Micronesia đã để thua ĐT Fiji với tỷ số 0-38. Theo Ban tổ chức của giải, đây chính là trận thua đậm nhất trong lịch sử các trận bóng đá quốc tế. Thế nhưng, kỷ lục này bị đã bị phá vỡ chỉ 2 ngày sau đó và cái tên ĐT Micronesia một lần nữa xuất hiện.
Trong trận đấu cuối vòng bảng môn bóng đá nam với ĐT Vanuatu hôm qua, ĐT Micronesia đã để thua với tỷ số 46-0. Ở cuộc chiến này, cầu thủ Jean Kaltack của Vanuatu đã ghi tới… 14 bàn thắng vào lưới “kẻ tội nghiệp”. Cần nói thêm rằng, ở lượt trận đầu tiên, ĐT Micronesia cũng đã để thua tới 0-30 trước Tahiti.
Như vậy, sau khi kết thúc vòng bảng, ĐT Micronesia đã để thủng lưới tới 114 bàn (không ghi được bàn nào). Đó thực sự là con số kỷ lục của bóng đá thế giới. Trong khi đó, đội đầu bảng Tahiti giành được 7 điểm và ghi tới 32 bàn thắng. Tuy nhiên, đội đứng thứ 3, Vanuatu mới có thành tích đáng nể tới 48 lần sút tung lưới đối phương.
Được biết, Thế vận hội Thái Bình Dương 2015 có 24 quốc đảo thuộc khu vực Thái Bình Dương tham dự và sẽ kết thúc vào ngày 18/7 tới. Đây là lần đầu tiên, 2 quốc gia là Australia và New Zealand được mời tham gia tranh tài ở 4 môn Olympic gồm, taekwondo, chèo thuyền, bóng bầu dục 7 người và cử tạ.
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.