Song hành Djokovic và Federer

Djokovic và Federer là hai ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Ảnh: AP
Djokovic và Federer là hai ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Ảnh: AP
TP - Rogers Cup 2014 được xem là bước chạy đà cho các tay vợt trước trận đánh lớn cuối cùng tại U.S. Open diễn ra vào cuối tháng. Sự vắng mặt của Rafael Nadal biến giải đấu năm nay trở thành cuộc song hành giữa Novak Djokovic và Roger Federer.

Chức vô địch Gland Slam đầu tiên sau 18 tháng chờ đợi tại Wimbledon, vừa lên xe hoa với cô bạn gái lâu năm và sắp lên chức bố, tất cả tạo nên một động lực mới cho tay vợt Novak Djokovic tiếp tục ngự trị trên đỉnh thế giới. Sự vắng mặt của tay vợt số 2 thế giới Rafael Nadal đồng thời cũng là nhà đương kim vô địch đã nâng cơ hội chiến thắng cho Novak. Nếu có lần thứ tư lên đăng quang vào cuối tuần, anh sẽ duy trì vị trị số 1 trước khi bước vào U.S. Open. 


Tất nhiên, con đường đến với ngôi vô địch tại Toronto không hề đơn giản với Novak bởi “kết quả bốc thăm phân nhánh tồi tệ” như giới chuyên môn nhận định trước ngày khai màn. Để đi tới trận cuối cùng, Novak khả năng sẽ đối đầu với hạt giống số 8 Andy Murray tại tứ kết và sau đó là Stan Wawrinka tại bán kết. Song với những động lực mới trong sự nghiệp, tay vợt 27 tuổi người Serbia đang tràn trề hy vọng sẽ đăng quang tại giải đấu đầu tiên anh tham dự kể từ ngày lên xe hoa tháng trước.

Chiến thắng tại Rogers Cup sẽ là món quà ý nghĩa cho sự kiện trọng đại trong đời người đối với Novak khi anh sắp lên chức bố. “Chắc chắn đây là tháng tốt nhất tôi có trong cuộc đời. Chức vô địch Wimbledon, đám cưới và dĩ nhiên là đứa con sắp ra đời”, Djokovic hé lộ trước giải đấu. “Tôi trở lại thi đấu với tràn trề năng lượng, với tất cả cảm xúc đẹp nhất mà một con người có thể trải qua vào lúc này. Hy vọng tôi sẽ mang nó lên sân đấu”.

Đối thủ lớn nhất của Novak sẽ là Federer, nhà vô địch giải vào các năm 2004 và 2006. Federer cũng vừa có kỳ nghỉ dài trên đỉnh Alps với gia đình sau trận chung kết Wimbledon căng thẳng với Djokovic. Là bố của 4 người con, tay vợt Thụy Sĩ sẽ bước sang tuổi 33 vào thứ sáu tới đây, nên giải đấu này cũng là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp để Federer phấn đấu. Đối thủ khó nhất mà Federer sẽ gặp trên đường tiến tới trận cuối cùng khả năng là tay vợt David Ferrer tại tứ kết và Tomas Berdych tại bán kết.

Theo quy định, 8 tay vợt hạt giống không phải thi đấu vòng 1. Điều đó có nghĩa Djokovic sẽ bắt đầu thi đấu hôm nay bằng trận gặp người thắng trong cặp Radek Stepanek - Gael Monfils. Còn Federer sẽ đối đầu với người thắng trong cặp Peter Polansky - Jerzy Janowicz.

Rogers Cup là tên giải đấu theo nhà tài trợ của Canadian Open được tổ chức hằng năm tại một trong hai thành phố Toronto và Montreal.

MỚI - NÓNG