Southampton ấm ức vì trọng tài 'cướp' bàn thắng ở trận gặp M.U

Southampton bị từ chối bàn thắng hợp lệ?
Southampton bị từ chối bàn thắng hợp lệ?
TPO - Cục diện trận đấu có lẽ đã rẽ sang một hướng khác nếu như trọng tài Andre Marriner chính xác hơn trong tình huống từ chối bàn mở tỷ số của Southampton. Đó là pha bóng mà Manolo Gabbiadini đã sút tung lưới M.U ở thế hoàn toàn hợp lệ, chứ không hề việt vị như nhận định của trọng tài.
Player Loading...

Trận chung kết League Cup 2016/2017 giữa M.U và Southampton đã diễn ra hấp dẫn và nghẹt thở từ đầu cho tới những phút cuối. Kết thúc trận đấu, M.U thắng chung cuộc 3-2 nhờ sự tỏa sáng của Zlatan Ibrahimovic. Thế nhưng, cục diện trận và kết quả của nó có thể đã đi theo chiều hướng khác nếu như trọng tài chính Andre Marriner không đưa ra quyết định sai lầm ở đầu trận.

Ngay ở phút thứ 11, Manolo Gabbiadini đã sút tung lưới M.U. Tuy nhiên, trọng tài Andre Marrinerlại không công nhận bàn thắng khi cho rằng một cầu thủ của Southampton là Ryan Bertrand rơi vào thế việt vị.

Bình luận về tình huống kể trên, nhiều người cho rằng trọng tài đã sai vì Bertrand có chủ đích tham gia vào pha bóng, nhưng anh không gây cản trở hay che khuất tầm nhìn của thủ thành De Gea. Như thế, về lý thuyết không thể bắt lỗi việt vị trong tình huống Gabbiadini đệm bóng tung lưới M.U.

"Manolo Gabbiadini đã ghi 3 bàn thắng nhưng chỉ 2 trong số đó được công nhận. Southampton đã không gặp may trong suốt trận đấu. Chúng tôi sẽ còn chơi tốt hơn nữa nếu có bàn thắng dẫn trước 1-0", HLV Claude Puel chia sẻ.

Bình luận trên đài Sky Sports, cựu cầu thủ của Southampton, Le Tissier đã cho rằng đó là "quyết định kinh tởm": "Nếu Southampton có thể mở tỷ số, trận đấu đã rẽ sang hướng khác. Ở trận đấu quan trọng như vậy, các trọng tài càng cần phải đưa ra quyết định đúng đắn. Các bạn nhìn hình, rõ ràng, trọng tài biên không quan sát được Gabbiadini thì làm sao có thể bắt lỗi cậu ta việt vị được? Phải chăng, ông ấy cho rằng Ryan Bertrand sẽ chạm bóng trong tình huống này?".

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.