Sự điên rồ của Real Madrid qua thương vụ Lucas Vazquez

Lucas Vazquez trở lại khoác áo Real Madrid.
Lucas Vazquez trở lại khoác áo Real Madrid.
TPO - Bán Lucas Vazquez cho Espanyol với giá 2 triệu euro vào đầu tháng 6 và chưa đầy 1 tháng sau, Real Madrid lại quyết định mua lại tiền vệ 24 tuổi này với số tiền gần gấp đôi. Một thương vụ điên rồ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Tối qua, HLV Rafa Benitez đã thực hiện thương vụ chuyển nhượng đầu tiên kể từ khi đảm nhận chiếc ghế HLV trưởng Real Madrid. Theo đó, ông và Chủ tịch Florentino Perez đã thuyết phục thành công Espanyol bán lại tiền vệ Lucas Vazquez. Giá cả không được hai bên tiết lộ, nhưng nguồn tin từ El Pais, nó không thấp hơn 4 triệu euro. HLV Benitez tin rằng, Lucas Vazquez chính là sự bổ sung lý tưởng cho tuyến tiền vệ Real Madrid ở mùa giải tới.

Tuy nhiên, khi biết về thương vụ chuyển nhượng kể trên, các Madridista đã cảm thấy sốc, trong khi những kẻ đối địch thì phì cười. Vì sao ư? Lucas Vazquez vốn là thành viên của lò Castilla. Mùa hè năm 2014, lãnh đạo Real Madrid quyết định gửi anh tới Espanyol theo dạng cho mượn 1 năm, kèm theo điều khoản bán đứt vào khoảng 2 triệu euro.
Trong màu áo của đội bóng xứ Catalan, Lucas Vazquez thi đấu khá ấn tượng. Ra sân 33 trận, ghi 3 bàn thắng và có 5 đường kiến tạo thành bàn, giúp Espanyol kết thúc ở vị trí thứ 10 trên BXH La Liga. Vào hôm 3/6 vừa qua, lãnh đạo đội chủ sân Power8 đã quyết định mua đứt tiền vệ 24 tuổi này từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha như thỏa thuận mà hai bên đã ký.
Ngày hôm qua, khi Real Madrid bất ngờ cử người tới yêu cầu mua lại Lucas Vazquez với mức giá hấp dẫn, đồng thời cho phép Espanyol sở hữu 25% giá trị của ngôi sao chạy cánh người Tây Ban Nha, lãnh đạo đội bóng này đã lập tức đồng ý. Tờ Marca nhận xét, Espanyol đã quá hời trong vụ Lucas Vazquez, chỉ mua chưa đầy 1 tháng mà lãi 2 triệu euro.
Về phía mình, Real Madrid hiểu họ vừa thực hiện một thương vụ điên rồ, nhưng chẳng thể làm khác. Lãnh đạo và Ban huấn luyện CLB cần tăng thêm số lượng cầu thủ “cây nhà lá vườn” khi tham dự Champions League mùa tới để phù hợp với những quy định của UEFA nên đành phải mua lại Lucas Vazquez. Trách là trách Chủ tịch Perez đã quá vội vàng bán người mà thôi.
MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.