Bảng B AFF Suzuki Cup 2014:

Thái Lan giành vé sớm

TP - Trận Malaysia - Thái Lan trong khuôn khổ bảng B AFF Suzuki Cup 2014 dự kiến bắt đầu lúc 16 giờ ngày 26/11 được dời sang 18g30 vì lý do thời tiết khắc nghiệt. Đây là một trận đấu có nhiều cung bậc cảm xúc khi cả hai bên đều dâng cao đội hình tìm kiếm một trận thắng. 
Thái Lan giành vé sớm ảnh 1

Thái Lan (phải) sớm giành vé vào bán kết.

Malaysia có bàn thắng dẫn trước từ pha dứt điểm của Amri phút 28 nhưng trước khi hiệp 1 khép lại, Thái Lan đã có bàn gỡ ở phút 43. Suýt chút nữa một bàn thắng theo kiểu siêu phẩm như Beckham đã xuất hiện khi Amri lốp bóng từ khoảng cách khoảng 60m nhưng lại trúng xà ngang chứ không đi vào lưới. Nhưng Malaysia vẫn vươn lên dẫn trước ở phút 61 và điểm nhấn lần này là việc Safid ăn mừng cứ như thể đang ghi bàn trong trận chung kết World Cup vậy. 

Thái Lan dưới quyền dẫn dắt của Kiatisuk đã thể hiện bản lĩnh vượt trội. Họ dâng cao đội hình quyết tâm tìm bàn gỡ và đã làm được nhiều hơn thế. Songkrasin dứt điểm trái phá trong vòng cấm làm tung lưới Malaysia ở phút 83 cân bằng tỷ số 2-2 và ở đúng phút cuối Adisak Kraisorn thoát xuống và tung ra cú sút trái phá ở góc hẹp làm tung lưới Malaysia. 3-2 cho Thái Lan và đó là kết quả cuối cùng của trận đấu. Thái Lan sau 2 chiến thắng liên tiếp đã giành quyền sớm đi tiếp ở bảng B. 

Ở trận đấu còn lại, Singapore đã giành chiến thắng với tỷ số 4-2 trước Myanmar. Ngay trong hiệp 1 chủ nhà Singapre đã dẫn trước tới 3-0 và khiến đội khách lâm vào cảnh rượt đuổi. Myanmar dù rất cố gắng nhưng cũng chỉ có 2 lần lập công và kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 4-2.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.