Thái Lan vs Việt Nam: 65.000 khán giả Thái đến 'chảo lửa'

Việt Nam (trắng) đối diện đầy thử thách với Thái Lan
Việt Nam (trắng) đối diện đầy thử thách với Thái Lan
TP - Trận đấu giữa hai đội bóng hàng đầu Đông Nam Á là Thái Lan và Việt Nam đang trở thành tâm điểm. Sự căng thẳng của trận đấu này càng được đẩy lên cao hơn khi đây là trận mở màn vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Á. Đội thắng sẽ giành rất nhiều cơ hội đoạt ngôi nhì bảng F, kèm theo đó là hy vọng lọt vào VCK Asian Cup 2019.  

Thông tin từ Liên đoàn Bóng đá Thái Lan cho biết, vé xem trận đấu giữa Thái Lan gặp Việt Nam vào tối 24/5 đã được bán hết. Như vậy, sẽ có đến 65.000 khán giả đến sân Rajamangala để cổ vũ cho tuyển Thái Lan. Vì thế, ĐTVN không chỉ thi đấu với thầy trò HLV Kiatisuk mà còn phải vượt qua sức ép của “chảo lửa” Rajamangala.

Tại Bangkok, Đoàn Văn Nirut - cựu tuyển thủ Thái Lan từng thi đấu tại V-League, hiện là HLV trưởng CLB Quân đội Hoàng gia Thái Lan - đội bóng đang đứng thứ tư ở Thai League, đã quan sát buổi tập của ĐTVN và đưa ra lời khuyên cho đồng nghiệp Kiatisuk.

Nirut cho rằng ở khu vực Đông Nam Á, bóng đá Thái Lan có phần nhỉnh hơn so với Việt Nam cả về chuyên môn và thể lực. Nhưng trong thời gần đây, các bài tập của HLV Miura phần nào đã giúp cầu thủ Việt Nam dẻo dai hơn. Bóng đá Thái Lan đồng đều và chuyên nghiệp hơn Việt Nam, nhưng HLV Miura có trong tay cầu thủ tạo đột biến tốt như Công Vinh.

Tiền đạo Lê Công Vinh của tuyển Việt Nam thì bày tỏ: “Việt Nam thường bị tâm lý khi thi đấu với Thái Lan nên không có được kết quả tốt trước đối thủ này. Nhưng ở thời điểm hiện tại, anh em chúng tôi rất tự tin, vì thế, tôi và toàn đội sẽ đá hết mình”.

Còn tiền vệ 21 tuổi được mệnh danh là “Messi Thái Lan” Chanathip Songkrasin hùng hồn tuyên bố rằng: “Một trăm phần trăm chiến thắng sẽ thuộc về tuyển Thái Lan. Vì người hâm mộ và vì mục tiêu World Cup, chúng tôi sẽ dốc hết sức và chơi một trận ấn tượng. Tuyển Việt Nam phải ra về với hai bàn tay trắng”!

HLV Phan Thanh Hùng (Hà Nội T&T) thì cho rằng, Thái Lan vẫn ở đẳng cấp cao hơn Việt Nam. Mà không riêng gì Việt Nam, đối với các đội mạnh khác ở khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Malaysia, Singapore, hay thậm chí là Philippines toàn những cầu thủ nhập tịch đến từ châu Âu, Thái họ cũng hơn hết. Bởi vậy, trận đấu tới với Thái Lan là hết sức khó khăn cho đội tuyển Việt Nam.

HLV Kim Chong-bok của CHDCND Triều Tiên, đội vừa mới đá giao hữu với cả 2 đội tuyển Việt Nam (hòa 1-1) lẫn Thái Lan thì cho rằng, đội của ông dù thắng 1-0 trên sân của Thái Lan nhưng ông vẫn khẳng định tuyển Thái Lan mạnh hơn tuyển Việt Nam.

Nhưng HLV Miura thì không nghĩ vậy, ông cho rằng ĐTVN đủ khả năng giành trọn 3 điểm trước đoàn quân thiện chiến của Kiatisuk. Mới đây, HLV Miura cũng đã thân chinh sang Bangkok để quan sát trận giao hữu của thầy trò HLV Kiatisuk với Triều Tiên. Ông nói, tôi đã nắm được các thông tin về đội bóng này. Nhiệm vụ của tôi là sẽ hướng dẫn các cầu thủ tìm cách để giành thắng lợi trước họ. Và tôi tin chúng tôi đủ sức làm được điều đó.

Còn HLV Kiatisuk của Thái Lan cho biết: “Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Miura là một đội bóng mới lạ và có nhiều khác biệt. Đây là đội bóng có thể đá 4-4-2, 4-5-1, thậm chí là 4-3-3 khi cần. Dù rất tôn trọng ông Miura và ĐT Việt Nam, nhưng chúng tôi được chơi trên sân nhà, với mục tiêu giành vé đi tiếp nên chẳng còn con đường nào khác ngoài chiến thắng. Không chiến thắng nổi Việt Nam thì nói gì đến vươn tầm châu Á”.

Ngoài ra, tổ trọng tài Thái Lan gồm trọng tài chính là ông Alongkorn Feemuechang, trợ lý 1 là ông Anuwat Feemuechang và trợ lý 2 là ông Nathakorn Chimphalee vừa bắt chính trận giao hữu giữa ĐTVN và ĐT CHDCND Triều Tiên và trận giao hữu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar chắc chắn sẽ có những ý kiến cho HLV Kiatisuk về ĐTVN như trường hợp các trọng tài Dương Văn Hiền, Võ Minh Trí góp ý với các HLV ĐTVN trước đây.

 Nhưng Việt Nam từng đánh bại Thái Lan ở lượt đi chung kết AFF Cup 2008 (2-1) ngay trên sân Rajamangala để vô địch sau đó. Và người hùng Công Vinh vẫn còn đó. Sân Rajamangala không phải là “thánh địa” bất khả xâm phạm của Thái Lan!

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.