'Thần đồng' bóng đá Bỉ bất ngờ cập bến Liverpool

Origi trong màu áo tuyển Bỉ tại World Cup 2014
Origi trong màu áo tuyển Bỉ tại World Cup 2014
TPO - Liverpool vừa thông báo họ đã hoàn thành bản hợp đồng trị giá 10 triệu bảng để đưa tiền đạo trẻ tuyển Bỉ Divock Origi về sân Anfield.

Origi đã đồng ý ký hợp đồng 5 năm với Liverpool, nhưng anh vẫn ở lại đội bóng Pháp Lille mùa tới và chỉ về Anfield từ mùa hè 2015. “Tôi rất hạnh phúc và vui mừng khi một CLB lớn như Liverpool thể hiện sự quan tâm tới mình”, tiền đạo trẻ 19 tuổi nói.

Origi là thành phần đội tuyển Bỉ thi đấu khá thành công tại World Cup 2014 vừa qua. Anh trở thành người hùng nước này khi ghi bànduy nhất giúp Bỉ đánh bại Nga để đứng đầu bảng đấu và sau đó lọt tới tứ kết.

“Tôi biết đội bóng này có lịch sử vĩ đại, người hâm mộ cuồng nhiệt với những cầu thủ xuất sắc. Với tôi, Liverpool là một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới và tôi thấy vui sướng vì là một phần trong lịch sử đó”, Origi nói thêm.

Origi bắt đầu sự nghiệp thi đấu tại đội bóng quê hương Genk trước khi tới đầu quân cho Lille lúc mới 15 tuổi. Anh được mệnh danh là “thần đồng” bóng đá Bỉ trong lứa cầu thủ tài năng mà nước Bỉ sản sinh ra vài năm gần đây.

Như vậy, Origi là tân binh thứ sáu của Liverpool trong mùa hè này sau bộ ba Rickie Lambert, Adam Lallana và Dejan Lovren đến từ Southampton, cùng với Emre Can từ Bayer Leverkusen và Lazar Markovic từ Benfica.

Sáu bản hợp đồng trong mùa hè của Liverpool:

- Tiền đạo Rickie Lambert, 32 tuổi, giá chuyển nhượng 4 triệu bảng từ Southampton

- Tiền vệ Adam Lallana, 25 tuổi, giá chuyển nhượng 25 triệu bảng từ Southampton

- Tiền vệ Emre Can, 20 tuổi, giá chuyển nhượng 10 triệu bảng từ Bayer Leverkusen

- Tiền vệ cánh Lazar Markovic, 20 tuổi, giá chuyển nhượng 20 triệu bảng từ Benfica

- Hậu vệ Dejan Lovren, 25 tuổi, giá chuyển nhượng 20 triệu bảng từ Southampton

- Tiền đạo Divock Origi, 19 tuổi, giá chuyển nhượng 10 triệu bảng từ Lille.

MỚI - NÓNG