Thắng Hong Kong 5-0, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở tứ kết

Thắng Hong Kong 5-0, tuyển Việt Nam gặp Thái Lan ở tứ kết
Chơi lấn lướt trong suốt 90 phút, tuyển nữ Việt Nam đã đánh bại Hong Kong5-0 để giành ngôi nhì bảng C. Đoàn quân HLV Mai Đức Chung sẽ tái ngộ tuyển nữ Thái Lan ở tứ kết bóng đá nữ ASIAD năm nay.

Cùng thua CHDCND Triều Tiên 0-5, cả nữ Việt Nam lẫn nữ Hong Kong (Trung Quốc) bước vào trận quyết đấu vì ngôi nhì bảng C môn bóng đá nữ cùng tấm vé vào tứ kết năm nay.

Với đẳng cấp hơn hẳn, nữ Việt Nam đã ép sân ngay sau tiếng còi khai cuộc và chúng ta may mắn có bàn mở tỷ số khi Wong So Han đá phản lưới nhà. Liên tiếp những phút tiếp theo, đoàn quân HLV Mai Đức Chung ép sân liên tục và các cô gái áo đỏ ghi liền hai bàn thắng đều trên chấm 11m của Tuyết Dung, Nguyễn Thị Xuyến.

Bước sang hiệp 2, các cô gái áo đỏ vẫn thi đấu đầy ung dung, nhưng chúng ta vẫn có thêm được hai bàn thắng đẹp nhờ công Minh Nguyệt, Hải Yến. Nữ Việt Nam giành chiến thắng 5-0 và giành ngôi nhì bảng C ở môn bóng đá nữ Asiad 17 năm nay, còn CHDCND Triều Tiên dẫn đầu bảng với 6 điểm.

Với các phân chia nhánh ở Asiad 17, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp đại kình địch Thái Lan ở tứ kết năm nay. Đây là cơ hội để chúng ta phục hận thất bại 1-2 trước đối thủ này ở trận tranh vé dự World Cup 2015 trên sân Thống Nhất cách đây 4 tháng.

Vì sức ép phải thắng, nữ Việt Nam quyết định đẩy cao đội hình và ngay phút thứ 4 từ cú treo bóng khó chịu bên cánh trái, tiền vệ Wong So Han đã lóng ngóng đá phản lưới nhà, giúp đoàn quân HLV Mai Đức Chung dẫn trước 1-0.

Có được lợi thế lớn, các nữ cầu thủ Việt Nam chơi tự tin và kiểm soát bóng tốt ở khu vực giữa sân. Đến phút 14, Nguyễn Thị Liễu bất ngờ tung cú sút xa từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Hai phút sau, Nguyễn Thị Nguyệt băng xuống khá trống trải, đáng tiếc là chị không thể hạ Wai Nga ở tình huống đối mặt. Đến phút 18, Nguyễn Thị Liễu tung cú sút chéo góc khá đẹp, nhưng Wai Nga đã cứu thua cho nữ Hong Kong.

Đoàn quân HLV Mai Đức Chung liên tục ép sân và đến phút 33, Nguyễn Thị Liễu bị phạm lỗi trong vòng cấm và nữ Việt Nam được hưởng quả 11m. Tuyết Dung bình tĩnh bước lên hạ Wai Ga, nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho các cô gái áo đỏ.

Dẫn trước 2 bàn, nữ Việt Nam thi đấu có phần mất tập trung và phút 39, Wai Ki tung cú đá nhanh trong vòng cấm, rất may là thủ môn Kiều Trinh đã xuất sắc cứu thua. Hong Kong quyết định đẩy cao đội hình và trận đấu diễn ra khá hấp dẫn.

Cuối hiệp 1, Hải Hòa bị phạm lỗi trong vòng cấm và nữ Việt Nam được hưởng quả 11m. Tuyết Dung thực hiện không thành công nhưng trọng tài cho đá lại. Và Nguyễn Thị Xuyến bình tĩnh hơn đã đánh bại Wai Nga, đưa cách biệt lên thành 3-0 cho đoàn quân HLV Mai Đức Chung.

Bước sang hiệp 2, các cô gái Việt Nam tiếp tục đẩy cao đội hình lên tấn công. Phút 50, Thùy Trang có cơ hội thuận lợi trong vòng cấm, nhưng cú sút của cô lại đi ra ngoài khá đáng tiếc.

Đến phút 59, Nguyễn Thị Muôn mở bóng thông minh để Tuyết Dung băng lên bên cánh trái, đáng tiếc là cú sút của cô lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc. Các cô gái Việt Nam liên tục ép sân khiến Hong Kong phải lùi đội hình về phòng ngự.

Đoàn quân HLV Mai Đức Chung thi đấu chậm rãi nhưng vẫn tận dụng tốt các cơ hội. Phút 70, hậu vệ Hong Kong phá bóng hỏng tạo điều kiện để Minh Nhuyệt bình tĩnh hạ Wai Nga, đào sâu cách biệt lên thành 4-0 cho nữ Việt Nam.

Sau pha xử lý bóng rất khéo léo giữa vòng vây của hàng thủ đối phương, Tuyết Dung tung ra cú sút rất căng nhưng bóng đi đúng vào vị trí của thủ thành Wai Nga. Hai phút sau, Minh Nguyệt tung cú đá tuyệt đẹp nhưng bóng lại tìm đúng xà ngang đầy đáng tiếc.

Sức ép của nữ Việt Nam tiếp tục được cụ thể hóa ở phút 80, Hải Yến dùng kỹ thuật và tốc độ vượt qua 3 hậu vệ đối phương trước khi hạ gục thủ thành Wai Nga. 5-0 cho tuyển nữ Việt Nam và thầy trò HLV Mai Đức Chung đã chơi một trận đấu khá tưng bừng.

Trong những phút còn lại của trận đấu, Minh Nguyệt rồi Hải Yến cũng có vài cơ hội đẹp, nhưng chúng ta không có bàn thắng thứ 6. Tuy nhiên, thắng lợi 5-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) cùng tấm vé vào tứ kết đủ khiến HLV Mai Đức Chung cảm thấy hài lòng.

Đội hình thi đấu


Nữ Việt Nam: Đặng Thị Kiều Trinh, Nguyễn Thị Xuyến, Bùi Thị Như, Nguyễn Thị Tuyết Dung, Nguyễn Thị Liễu, Trần Thị Thùy Trang (Nguyễn Thị Minh Nguyệt 59'), Nguyễn Thị Nguyệt, Vũ Thị Nhung, Nguyễn Thị Muôn, Nguyễn Thị Ngọc Anh (C), Nguyễn Hải Hòa.

Nữ Hong Kong: LEUNG Wai Nga; NG Po Lam Pauline, CHU Ling Ling, CHAN Wing Sze (C), LAU Mung King, WONG Shuk Fan, LAU Yun Yi, SIN Chung Yee, HE Ying, WONG So Han, CHEUNG Wai Ki.

Theo Kim Anh

Theo Dân trí
MỚI - NÓNG