Thẳng thắn với tình yêu

Bầu Hiển đang có kế hoạch mời CLB Barcelona đến VN?
Bầu Hiển đang có kế hoạch mời CLB Barcelona đến VN?
TP - Ngay khi dư âm chuyến du đấu sang Việt Nam của CLB Manchester City hãy còn nóng hổi, bầu Hiển, “cha đẻ” của thương vụ này, đã lên tiếng hé lộ khả năng sẽ đưa tiếp những tên tuổi lớn của bóng đá thế giới đến với người hâm mộ Việt Nam, trong đó có thể có Barcelona của siêu sao Lionel Messi.  

Bản thân ông Hiển khi trao đổi với báo chí đã thừa nhận rằng nhà tổ chức không thu được lợi nhuận tài chính từ thương vụ Man City, nếu không nói là lỗ nặng, nhưng cái được theo ông Hiển lại lớn hơn nhiều, bởi ông Hiển cho rằng chuyến du đấu của Man City đã đem lại niềm vui lớn cho rất nhiều thành phần trong xã hội, và thương hiệu doanh nghiệp của ông nhờ thế đã được quảng bá ở mức độ rộng rãi hơn.

Vì thế, xét một cách toàn cục, ông Hiển xác nhận chuyến du đấu của Man City đã thành công, và đấy chính là cơ sở để ông Hiển lên kế hoạch mời tới Việt Nam những tên tuổi khác ngang cỡ Man City hoặc thậm chí là hấp dẫn hơn Man City, như Barcelona với siêu sao Messi mà chúng tôi đã nói ở trên.

Bầu Hiển không phải là doanh nhân đầu tiên mời một đội bóng nổi tiếng nước ngoài đến Việt Nam du đấu, nhưng ông là người hiếm hoi dám thẳng thắn thừa nhận rằng mình đã thua lỗ về tài chính với thương vụ này song vẫn có kế hoạch tiếp tục trong tương lai, vì có những giá trị không thể đong đếm bằng tiền và trong một số trường hợp nhất định thì những giá trị ấy còn quan trọng hơn cả tiền.

Lâu nay người ta đã quá quen thuộc với điệp khúc đến với bóng đá vì tình yêu thuần túy của một số doanh nhân hay ông bầu, dù rằng những người hiểu chuyện đều biết rằng bóng đá cũng là một kênh đầu tư vô cùng hiệu quả, và những đồng tiền tiêu cho bóng đá đều có sự hồi đáp tương đương.

Có lẽ đã đến lúc nên sòng phẳng và thẳng thắn với nhau để nói rằng trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp và bóng đá, lợi ích mà 2 bên nhận được là ngang nhau và không có bên nào chịu thiệt hơn bên nào, thay vì cứ điệp khúc tình yêu bóng đá như trước kia. 

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.