Thành Lương có xứng Quả bóng vàng?

Việc Phạm Thành Lương được bầu chọn là Quả bóng vàng Việt Nam năm 2014 nhận được không ít dư luận trái chiều dù anh thi đấu khá thành công cả ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Ảnh T.Vũ
Việc Phạm Thành Lương được bầu chọn là Quả bóng vàng Việt Nam năm 2014 nhận được không ít dư luận trái chiều dù anh thi đấu khá thành công cả ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG. Ảnh T.Vũ
TP - Xuất hiện nhiều ý kiến tranh cãi sau khi BTC Quả bóng vàng 2014 báo Sài Gòn Giải Phóng công bố kết quả, với người chiến thắng là tiền vệ Phạm Thành Lương (CLB Hà Nội T&T).

Ở cuộc đua danh hiệu quan trọng nhất của nam, 3 cái tên vào chung kết là Phạm Thành Lương, Nguyễn Văn Quyết đều thuộc CLB Hà Nội T&T và tiền đạo Lê Công Vinh của Becamex Bình Dương. Theo kết quả bầu chọn được công bố tối 13/4 vừa qua, Thành Lương đã giành chiến thắng áp đảo với 255 điểm, bỏ xa người giành Quả bóng bạc Nguyễn Văn Quyết (180 điểm) và Lê Công Vinh (Quả bóng đồng, 126 điểm). Nhiều ý kiến cho rằng, những lá phiếu bầu chọn trong cuộc đua lần này mang nặng cảm tính.

Một ví dụ là ý kiến của cựu HLV trưởng CLB SLNA Nguyễn Hữu Thắng. Ông Thắng đánh giá cao tiền đạo Lê Công Vinh, chân sút ở mùa giải 2014 còn thi đấu cho đội bóng xứ Nghệ. “Tôi với Công Vinh là đồng hương, lại từng là thầy trò nên có thể người ta sẽ nói là thiếu khách quan. Nhưng theo tôi năm ngoái Công Vinh rất xứng đáng cho danh hiệu này”-HLV Nguyễn Hữu Thắng phát biểu.

Theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, Công Vinh có thể gặp bất lợi khi không nhận được nhiều sự yêu mến hơn so với tiền vệ Phạm Thành Lương. Ông Thắng cho rằng yếu tố tình cảm đã tác động tới lá phiếu của những người bình chọn. Cùng với Công Vinh, HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng đánh giá cao tiền đạo Nguyễn Văn Quyết khi anh đã thể hiện sự tiến bộ vượt bậc trong năm 2014 ở cấp độ CLB, đồng thời thi đấu xuất sắc khi được triệu tập vào ĐTQG.

Quan điểm trên của HLV  Nguyễn Hữu Thắng cũng trùng với ý kiến của chuyên gia Vũ Mạnh Hải. Ông Hải cho rằng tiền đạo Nguyễn Văn Quyết xứng đáng được vinh danh so với 2 đối thủ còn lại trong cuộc đua. Nhận xét của ông Hải là Văn Quyết thi đấu hiệu quả, hay hơn nếu so với Phạm Thành Lương.

HLV Miura bầu Vũ Minh Tuấn

Trên đây chỉ là 2 trong số nhiều ý kiến tranh cãi liên quan đến kết quả cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2014. Theo tìm hiểu của Tiền Phong, dù không lọt vào tốp 3, tiền vệ Vũ Minh Tuấn của CLB Than Quảng Ninh lại nhận được lá phiếu rất “nặng cân” về chuyên môn cho danh hiệu Quả bóng vàng, là HLV trưởng ĐTQG Toshiya Miura. Trong danh sách bầu chọn của ông Miura, thậm chí tiền vệ Phạm Thành Lương không có tên ở danh sách 3 người vào “chung kết”. Năm 2014, Vũ Minh Tuấn đã thi đấu xuất sắc ở ASIAN Games 17 (Incheon, Hàn Quốc). Anh tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi được triệu tập vào ĐTQG tham dự AFF cup 2014. Đáng tiếc do chấn thương, Vũ Minh Tuấn đã không thể thi đấu cho đến trận cuối cùng của ĐTQG.

Tiền đạo Công Vinh cũng nhận được sự ủng hộ khá lớn từ giới chuyên môn. Một quan chức cấp cao của LĐBĐVN (VFF) tham gia cuộc bình chọn đã bỏ phiếu cho cựu tiền đạo SLNA. Bản thân Công Vinh trong cuộc trả lời phỏng vấn Tiền Phong từng khẳng định, rất mong muốn giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn năm nay. Anh cũng cho rằng những gì mình thể hiện trong năm 2014 không hề thua kém các đối thủ trong cuộc đua.

Năm 2011, Phạm Thành Lương cũng từng giành chiến thắng trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng. Kết quả này bị nhiều người nhận xét là chưa thuyết phục khi CLB HN.ACB của Thành Lương khi đó bị rớt hạng. Ở cấp độ ĐTQG, Thành Lương không trội hơn so với nhiều đồng đội khác. Lợi thế của Thành Lương so với các cầu thủ như Công Vinh hay Văn Quyết, là anh nhận được nhiều yêu mến hơn từ các CĐV và cả giới truyền thông. Khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng 2014, Phạm Thành Lương khẳng khái khi cho biết nếu được lựa chọn, anh sẽ bầu cho đồng đội của mình ở CLB Hà Nội T&T, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết.

Danh mục cầu thủ trẻ xuất sắc nhất cũng gây tranh cãi khi một số ý kiến đánh giá cao tiền đạo Công Phượng hơn so với tiền vệ Tuấn Anh. Theo HLV Nguyễn Hữu Thắng, những người bỏ phiếu cần rạch ròi giữa tình cảm và chuyên môn, danh hiệu Quả bóng vàng như vậy mới thuyết phục và ý nghĩa hơn.

MỚI - NÓNG