Thua thảm, Mourinho thách thức ông chủ Abramovich

HLV Jose Mourinho
HLV Jose Mourinho
TPO - Thua ngược 1-3 trước Southampton, HLV Jose Mourinho nói rằng, nếu Ban lãnh đạo Chelsea muốn sa thải ông thì cần đưa ra quyết định sớm vì ông sẽ không từ chức. Ngoài ra, “Người đặc biệt” cũng thách thức LĐBĐ Anh (FA) bằng những lời lẽ dèm pha đội ngũ trọng tài.
Rạng sáng nay, Chelsea tiếp Southampton trên sân nhà. Họ đã có bàn dẫn trước từ khá sớm do công của Willian. Nhưng sự lơi lỏng ở hàng phòng ngự đã khiến đội bóng thành London trả giá đắt. Lần lượt Steven Davis, Sadio Mane và Graziano Pelle đã ghi bàn để giúp Southamptonlội ngược dòng và thắng lại 3-1. Như vậy, đây đã là trận thua thứ 4 của Chelsea ở Premier League mùa này, đồng thời khiến họ tụt sâu xuống phía dưới BXH.
Bước vào phòng họp báo, HLV Jose Mourinho tỏ rõ sự thất vọng. Ông khẳng định Chelsea đã hết cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch, nhưng nhấn mạnh, đội sẽ kết thúc mùa giải trong tốp 4. Ngoài ra, lần đầu tiên kể từ khi trở lại Stamford Bridge, “Người đặc biệt” đã cảm thấy lo lắng cho tương lai của mình. Tuy nhiên, ông một mực tuyên bố, mình sẽ không từ chức.
“Những kết quả này là lỗi của HLV nhưng tôi không đời nào chạy trốn (ám chỉ không từ chức). Nếu như CLB muốn tôi ra đi, họ sẽ phải sa thải tôi. Đây là giai đoạn khó khăn và nếu CLB sa thải tôi, họ đã sa thải đi HLV tốt nhất họ từng có”, Mourinho đẩy quả bóng trách nhiệm sang cho tỷ phú Roman Abramovich, người đã cất công mời ông trở lại hồi hè năm 2013 và hứa hẹn sẽ để ông yêu tâm làm việc trong thời gian dài.
Ngoài việc thách thức ông chủ, Mourinho còn dèm pha trọng tài chính Robert Madley, đồng thời ám chỉ “vị vua áo đen” này là kẻ hèn nhát. Đỉnh điểm khiến Mourinho tức giận là tình huống ở phút 53 khi Radamel Falcao có va chạm với thủ môn Stekelenburg: "Trọng tài thường e sợ mỗi khi đưa ra quyết định có lợi cho Chelsea".

“Chúng tôi xứng đáng được hưởng phạt đền khi tỷ số đang là 1-1 nhưng lại bị từ chối. Nếu Liên đoàn bóng đá Anh (FA) muốn phạt tôi, thì cứ phạt. Tình huống đó có thể trở thành bước ngoặt cho đội bóng của tôi nhưng điều tiêu cực đã xảy ra”, Mourinho mỉa mai và sẵn sàng đón nhận 1 án phạt từ FA, bất chấp trước đó, cơ quan bóng đá này đã tha bổng cho ông vụ lăng mạ nữ bác sĩ Eva Carneiro. 

Theo tiết lộ, Tiểu ban kỷ luật của FA sẽ xem lại băng ghi hình những phát biểu của Mourinho trước khi đưa ra quyết định có phạt hay không.

MỚI - NÓNG