Thực hư chuyện Tuấn Anh, Công Phượng về nước

Công Phượng và Tuấn Anh tiếp tục thi đấu ở Nhật
Công Phượng và Tuấn Anh tiếp tục thi đấu ở Nhật
Ba chân sút xuất sắc nhất của HA Gia Lai sẽ tiếp tục ở lại Nhật Bản và Hàn Quốc thi đấu chứ không về Việt Nam. Thậm chí các cầu thủ này có thể sẽ được CLB chủ quản ký gia hạn hợp đồng thêm 1 năm nữa.

Cách đây vài tháng, người hâm mộ Việt Nam khấp khởi chờ đợi những ngôi sao trẻ của bầu Đức sẽ tỏa sáng tại Nhật Bản, Hàn Quốc, khi họ được các CLB tại đây ký hợp đồng kèm theo những lời hứa hẹn. Thế nhưng, đến giờ thì cả 3 cầu thủ Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng vẫn chưa một lần được đá chính ở giải đấu chính thức nào tại đội bóng mới. Chuyến xuất ngoại với nhiều kỳ vọng, xem ra lại rất gian nan…

Sau 4 tháng tập luyện tại Nhật Bản và Hàn Quốc, hiện các cầu thủ trẻ Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường vẫn chưa có gì là đảm bảo sẽ được ra sân thi đấu. Thậm chí ở giải R-League dành cho các cầu thủ dự bị mới đây, Xuân Trường cũng đã không có tên trong danh sách đăng ký.

Trước nguy cơ phải “ngồi chơi xơi nước” đến hết mùa giải, có thông tin bầu Đức sẽ đưa các cầu thủ của mình về Việt Nam. Phát biểu với báo chí ngày hôm qua, HLV Hữu Thắng cũng tỏ ra lo lắng: “Tôi xin cảm ơn báo chí thời gian qua đã cập nhật sát thực các thông tin về Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh thi đấu tại nước ngoài. Bản thân tôi cũng rất lo lắng cho 3 tài năng trẻ này, vì nếu cầu thủ không được ra sân thì rất đáng ngại vì nó ảnh hưởng tới thể lực, phong độ của cầu thủ”.

Thực tế, nhiều chuyên gia và người hâm mộ Việt Nam cũng đang rất lo cho sự nghiệp của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Họ còn trẻ nên cần được ra sân thường xuyên bởi nếu không sẽ thui chột. Ngay từ đầu các cầu thủ trên ký hợp đồng với những đội bóng tại Nhật Bản và Hàn Quốc, ai cũng đoán rằng đó là bản hợp đồng nặng tính thương mại, rất khó có cơ hội phát triển chuyên môn.

Trước những thông tin cho rằng 3 cầu thủ Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sẽ được đưa về Việt Nam để được thi đấu, phía CLB HA Gia Lai đã lên tiếng phủ nhận.

Ông Nguyễn Tấn Anh – Trưởng đoàn bóng đá HA Gia Lai khẳng định những thông tin kể trên không hoàn toàn chính xác và ông cũng chưa nghe bầu Đức đề cập đến chuyện muốn đưa những Công Phượng, Tuấn Anh và Xuân Trường về thi đấu ở V-League.

Thậm chí, ông Tuấn Anh còn tiết lộ ngoài việc Xuân Trường đã ký hợp đồng 2 năm với Incheon United để thi đấu ở K-League, Công Phượng và Tuấn Anh cũng đang được các đội bóng Nhật Bản đề cập đến chuyện gia hạn hợp đồng thêm một năm nữa. Được biết, cuối tháng 4 vừa qua, CLB Mito Hollyhock đã bày tỏ mong muốn sang Việt Nam để trực tiếp gặp anh Đoàn Nguyên Đức, thương thảo hợp đồng của Công Phượng. Mới đây, CLB Yokohama cũng đã gửi email đề nghị gặp gỡ với lãnh đạo HA Gia Lai vào cuối tháng 5 để bàn về việc gia hạn hợp đồng với cầu thủ Tuấn Anh.

Theo Theo Dân Trí
MỚI - NÓNG