Bản tin Thể thao: Real nhận thưởng lớn nếu vô địch Champions League

Real Madrid nhận thưởng đậm nếu vô địch Champions League.
Real Madrid nhận thưởng đậm nếu vô địch Champions League.
TPO - Real Madrid nhận thưởng to nếu vô địch Champions League. Mourinho dẫn dắt M.U để "trả hận" Chelsea. Barcelona muốn gia hạn hợp đồng với bộ đôi thủ môn. Tân binh Liverpool cặp kè hoa hậu đến từ Đức.
Real Madrid nhận thưởng to nếu vô địch Champions League. BLĐ Real Madrid đã treo thưởng 600.000 euro để khích lệ Ronaldo và đồng đội giành chiến thắng trong trận chung kết Champions League năm nay. 2 năm trước, các cầu thủ Real Madrid cũng nhận được 400.000 euro tiền thưởng với chiến tích vô địch Champions League mùa giải 2013/14.
Mourinho dẫn dắt M.U để "trả hận" Chelsea. Một người bạn thân của Jose Mourinho chia sẻ rằng, nguyên nhân khiến Jose Mourinho quyết định lựa chọn dẫn dắt M.U là do ông muốn trả thù đội bóng cũ Chelsea. Tháng 12 năm ngoái, Mourinho bị Ban lãnh đạo Chelsea sa thải và điều đó khiến nhà cầm quân người Bồ Đào Nha này vô cùng thất vọng.
Barcelona muốn gia hạn hợp đồng với bộ đôi thủ môn. Người phát ngôn của Barcelona cho biết, họ tự tin sẽ thuyết phục được Claudio Bravo và Marc-André ter Stegen gia hạn hợp đồng với đội bóng. Ngoài ra, hậu vệ Aleix Vidal cũng tiếp tục thi đấu cho đội bóng xứ Catalan ở mùa giải năm sau, bất chấp phong độ tệ hại của anh trong mùa giải này.
Mezut Ozil cảnh báo ĐT Đức. Tiền vệ Mezut Ozil vừa lên tiếng cảnh báo các đồng đội tại ĐT Đức phải cảnh giác trước ĐT Anh tại VCK EURO 2016. Theo cầu thủ thuộc biên chế Arsenal, “Tam sư” là một đối thủ đáng gờm với nhiều năm kinh nghiệm chinh chiến tại các đấu trường quốc tế.
Mourinho về M.U, người Chelsea lo ngại. Chia sẻ trên SkySport, thủ thành Thibaut Courtois (Chelsea) đã hết lời ca ngợi tài năng cầm quân của Jose Mourinho. Bởi vậy, anh tỏ ra lo ngại khi cho rằng M.U ở mùa giải tới sẽ là đối thủ rất khó đánh bại. Mourinho chính là người đã mang Courtois trở lại Chelsea từ Atletico Madrid vào mùa hè 2014.
U21 Việt Nam mất quân trước chuyến đi sang Malaysia. HLV Hoàng Tuấn Anh xác nhận, Đội tuyển U21 Việt Nam sẽ tham dự giải đấu giao hữu tại Malaysia mà không có được sự phục vụ 3 cầu thủ đang gặp chấn thương là Phạm Trọng Hóa (SHB Đà Nẵng), Nguyễn Hoàng Đức (Viettel) và Phạm Tuấn Hải (Hà Nội T&T).
Bale coi thường cầu thủ Atletico Madrid. Tiền vệ Gareth Bale vừa gây sốc khi tuyên bố rằng, không có bất cứ cầu thủ Atletico Madrid nào xứng tầm chơi bóng cho Real Madrid. Vào rạng sáng 29.5 tới, trận chung kết Champions League giữa 2 đội bóng thành Madrid sẽ diễn ra trên sân San Siro ở thành phố Milan, Italia.
Marcus Rashford ra mắt ĐT Anh. Theo xác nhận của HLV Roy Hodgson, ông sẽ trao cơ hội ra mắt ĐT Anh cho tài năng trẻ Marcus Rashford ở trận giao hữu với Australia đêm nay. Nếu thể hiện tốt, tiền đạo của M.U hoàn toàn có khả năng tới Pháp tham dự EURO 2016. Rashford chính là gương mặt trẻ nhất ở ĐT Anh thời điểm này.
Tân binh Liverpool cặp kè hoa hậu đến từ Đức. Với việc Liverpool chiêu mộ được thủ thành người Đức Loris Karius từ Mainz, dàn WAGs của CLB lại được bổ sung thêm cô nàng xinh đẹp Annelie Alpert. Ấn tượng hơn, Annelie từng giành vương miện Hoa hậu Hamburg năm 2009. Ngoài công việc người mẫu, Annelie cũng đang theo học một khóa quản trị kinh doanh và cộng tác với một công ty thiết kế thời trang tại Đức.
Nadal ngạc nhiên khi các tay vợt mạnh “quay lưng” với Olympic. Tay vợt Rafael Nadal cho biết, anh cảm thấy rất ngạc nhiên khi nhiều tên tuổi lớn trong làng banh nỉ thế giới đều “ngó lơ” với Olympic Rio 2016. Trong sự nghiệp của mình, Rafael Nadal từng giành HCV nội dung đơn nam môn quần vợt tại Olympic Bắc Kinh 2008. 4 năm sau, “Rafa” không thể tham dự Olympic London vì chấn thương.
MỚI - NÓNG