Tin Thể thao ngày 28/3: Hà Thanh đoạt HCB World Challenge cup

Phan Thị Hà Thanh (đầu tiên từ bìa trái) giành HCB đầu tiên ở năm 2015.
Phan Thị Hà Thanh (đầu tiên từ bìa trái) giành HCB đầu tiên ở năm 2015.
TP - Ngày 27/3, VĐV môn TDDC Phan Thị Hà Thanh giành HCB ở nội dung nhảy chống tại World Challenge cup 2015 tại Qatar. 

Ở vòng loại, Hà Thanh đứng thứ 2, sau VĐV Giulia Steingruber (Thuỵ Sỹ) với 13,925 điểm. Bước vào chung kết, Hà Thanh chọn mức độ khó 5,8 và được 8,5 điểm (tổng điểm 14,3) ở lượt nhảy đầu tiên. Thành tích này kém Steingruber 0,8 điểm. Lượt nhảy thứ 2, VĐV Việt Nam nâng độ khó lên 6,2 nhưng cũng chỉ được 7,7 điểm (tổng điểm 13,9). Với điểm trung bình 14,1 Hà Thanh đoạt HCB ở nội dung này. Steingruber đoạt HCV với tổng điểm trung bình 14,575.

* Xavi chia tay Barca vào cuối mùa

Tiền vệ Xavi Hernandes sẽ chia tay CLB Barcelona sau khi hết mùa giải 2015. Truyền thông Qatar mới đây đưa tin, Xavi sẽ đầu quân cho CLB Al Sadd của Qatar theo bản hợp đồng có thời hạn 3 năm. Xavi vừa qua tới Qatar để ký hợp đồng với Al Sadd. Mức lương Xavi được nhận là 10 triệu euro/năm. Xavi đã thi đấu cho Barcelona 16 năm, góp công lớn trong giai đoạn thành công rực rỡ nhất của đội bóng xứ Catalan dưới thời HLV Pep Guardiola. Barcelona chưa bình luận về thông tin trên. Xavi từng được đánh giá có thể trở thành HLV trưởng Barcelona sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu.

* Sharapova thua sốc tại Miami Masters

Cựu tay vợt số 1 thế giới, Maria Sharapova vừa thua tay vợt xếp hạng 97 thế giới Daria Gavrilova 0-2 ở giải Miami Masters. Tỷ số 2 séc lần lượt là 6/7 và 3/6. Với thất bại này, Sharapova  nối dài chuỗi thành tích gây thất vọng ở Miami Master với 7 lần tham dự nhưng chưa một lần vô địch.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.