Toàn đội Leicester được thưởng siêu xe nhờ vô địch

Toàn đội Leicester được thưởng siêu xe nhờ vô địch
Với chức vô địch Ngoại hạng Anh, mỗi cầu thủ Leicester sẽ được chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha thưởng cho một siêu xe Mercedes trị giá hơn 32.000 bảng.

Chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha của Leicester đã quyết định thưởng đậm cho các cầu thủ vì chiến tích không tưởng của họ ở mùa giải này. 30 cầu thủ Leicester, những người đã góp phần làm nên chức vô địch Ngoại hạng Anh lịch sử của đội bóng, sẽ được nhận thưởng mỗi người một chiếc siêu xe Mercedes B-Class Electric Drive.

Giá niêm yết của siêu xe này ở Anh là 32.670 bảng. Như vậy, chủ tịch Vichai sẽ mất khoảng 1 triệu bảng vì hành động hào phóng này của mình. Ngoài ra, ông cũng sẽ bao toàn bộ chi phí cho đội bóng sang Las Vegas “quẩy” một chuyến tưng bừng.

Toàn đội Leicester được thưởng siêu xe nhờ vô địch ảnh 1
Thêm nữa, các cầu thủ Leicester cũng sẽ được chia nhau 6,5 triệu bảng tiền thưởng cho chức vô địch từ ban tổ chức Ngoại hạng Anh. Đó đã là một số tiền không nhỏ nhưng chủ tịch Vichai vẫn quyết định thưởng thêm cho họ như đã nói ở trên. 

Với chức vô địch Ngoại hạng Anh, Leicester sẽ nhận được rất nhiều tiền từ các hợp đồng thương mại, tiền thưởng. Mùa giải sau, Leicester sẽ là “con gà đẻ trứng vàng” khi lần đầu được tham dự Champions League. Tất nhiên, số tiền đó sẽ chảy vào túi chủ tịch Vichai. Ông hiểu rằng các cầu thủ góp công lớn trong “chiếc bánh” lợi nhuận đó và đã quyết định chia sẻ một phần cho họ.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.