Trọng tài triệu phú bắt chính, Chelsea lo sốt vó

Jonas Eriksson thường mang lại vận xui cho người Anh.
Jonas Eriksson thường mang lại vận xui cho người Anh.
TPO - Ngay khi UEFA công bố Jonas Eriksson-vị trọng tài người Thụy Điển bắt chính trận bán kết lượt đi Champions League giữa Atletico Madrid và Chelsea, các CĐV áo xanh đã nơm nớp lo sợ. 

Trận đầu tiên trên cương vị HLV của Chelsea trong lần tái hợp, Jose Mourinho đụng độ Bayern Munich. Đây là trận đấu giữa nhà vô địch Europa League và nhà vô địch Champions League tại trận tranh Siêu cúp châu Âu diễn ra vào đầu tháng 8 năm ngoái. Người điều khiển trận đấu này là Jonas Eriksson, vị trọng tài người Thụy Điển.

Kết quả, Chelsea đã bị đuổi người (Ramires) cùng 6 chiếc thẻ vàng khác nữa và đây là một phần nguyên nhân khiến đội bóng Tây London thất trận. Trong cuộc họp báo, “Người đặc biệt” chỉ trích Eriksson là người “giết chết trận đấu” và rằng “Chelsea là nạn nhân của một âm mưu do UEFA sắp đặt”.

Cáo buộc của Mourinho đúng sai miễn bàn, nhưng quả thực trọng tài Jones Erikssen giống như bóng ma xui rủi đeo bám Chelsea. Trận bán kết Champions League trên đất Tây Ban Nha sắp tới, UEFA như thể muốn trêu tức vị "thuyền trưởng" Chelsea khi tiếp tục bố trí “ông vua áo đen” 40 tuổi này bắt chính.

Và nỗi ám ảnh càng trở nên gần hơn với The Blues khi lật lại quá khứ: trong 5 trận gần đây nhất, các đại diện bóng đá Anh toàn thua khi trọng tài Eriksson bắt chính. Mới nhất là M.U khi gục ngã trước Bayern tại Allianz Arena với tỷ số 1-3, rồi Tottenham thúc thủ cũng 1-3 trước Benfica; Man City thua Barcelona 0-2.

Không thể xét đoán mức độ công tâm của Jonas Eriksson khi bắt trận bán kết tới đây. Nên nhớ vị trọng tài người Thụy Điển này là một triệu phú sở hữu khối tài sản lên đến 6 triệu euro nhờ bán 15% cổ phần công ty thể thao IEC hàng đầu Thụy Điển, có chi nhánh tại châu Âu, châu Á (đặc biệt là vùng Trung Đông) cùng mức lương cả trăm nghìn euro mỗi năm.

Tuy nhiên, chỉ cần thấy Jonas Eriksson bước ra thảm cỏ Vicente Calderon, đây đã không phải là điềm lành với Chelsea.

MỚI - NÓNG