Truyền thông Argentina kêu gọi Messi từ bỏ băng thủ quân

Messi là mục tiêu chỉ trích của tờ Ole.
Messi là mục tiêu chỉ trích của tờ Ole.
Thua trận, người ta luôn phải quy trách nhiệm cho một ai đó. Sau Copa America lần này, Lionel Messi là đối tượng chỉ trích của chính truyền thông nước nhà.

Thất bại ở VCK World Cup 2014 Hè năm ngoái còn chưa lắng xuống, Argentina đã phải một lần nữa bằng lòng với ngôi vị á quân, lần này là tại Copa America 2015 sau khi để thua Chile ở loạt đá luân lưu. Tính ra, đã 22 năm La Albiceleste chưa có một danh hiệu nào.

Đó là một thực tế rất khó chấp nhận, nhất là với những người Argentina kiêu hãnh, ở một đất nước không khi nào là không sản sinh ra những thế hệ cầu thủ siêu sao.

Cũng như sau bất kì thất bại nào, mũi dùi chỉ trích hướng tới rất nhiều mục tiêu, từ HLV Tata Martino, người bị xem là đã mắc sai lầm chiến thuật trong trận chung kết, cho tới thủ quân Lionel Messi.

Chủ bút của Ole - tờ nhật báo về bóng đá uy tín nhất xứ sở Tango, ông Leo Farinella đã rất thất vọng với màn trình diễn của cá nhân Messi trong trận chung kết. Ông này kêu gọi siêu sao của Barcelona hãy từ bỏ chiếc băng đội trưởng trong một bài viết với giọng văn khá gay gắt.

Truyền thông Argentina kêu gọi Messi từ bỏ băng thủ quân ảnh 1

Messi "chỉ biết đi lang thang trên sân".

Farinella viết rằng “toàn đội đã không thể hiện được những gì họ có ở trận chung kết, và chủ yếu là bởi đội trưởng Messi. Anh ta chỉ biết đi lang thang trên sân suốt cả trận”.

“Sẽ hợp lý hơn nếu như đại diện của chúng ta là mẫu cầu thủ như Javier Mascherano. Chiếc băng thủ quân đang đặt sai chỗ. Thế là đủ lắm rồi. Cầu thủ hay nhất hành tinh không thể tỏa sáng trong những trận đấu quan trọng. Màn trình diễn của cậu ta hôm vừa rồi không xứng đáng”.

“Tất nhiên, phong độ một cầu thủ không thể luôn ổn định. Nhưng tôi không chấp nhận người tự cho phép mình đi bộ quanh sân như một gã tàng hình trong khi các đồng đội vật lộn chiến đấu”, Farinella kết luận đanh thép.

Theo Theo Bóng Đá +
MỚI - NÓNG