Từ Asiad 17 đến chuyện sex trong thể thao

Từ Asiad 17 đến chuyện sex trong thể thao
Sex trong thể thao cho đến giờ vẫn là một chủ đề gây tranh cãi bởi nhu cầu tình dục có thể mang lại thành công cho VĐV này nhưng lại đem đến thất bại cho người khác.

Tuy vậy, ở hai sự kiện thể thao lớn nhất trong năm là World Cup tại Brazil và Đại hội thể thao châu Á - Asiad 17 ở Incheon, Hàn Quốc, ít nhiều vấn đề sex trong thể thao có thể có thể mang tới những giải đáp mới. 

Từ câu chuyện chiếc bao cao su và vụ quấy rối tình dục

Ngay trước lễ khai mạc Asiad 17, scandal đầu tiên đã xuất hiện khi một thành viên của đội tuyển bóng đá Olympic Iran bị tố cáo quấy rối tình dục. Vụ việc diễn ra vào ngày 15/9 trên sân Ansan Wa, nơi chứng kiến kết quả sốc nhất ở lượt đầu vòng bảng khi Olympic Iran để thua Olympic Việt Nam với tỷ số 1-4.

Theo điều tra viên phía Hàn Quốc, nghi phạm phủ nhận các cáo buộc quấy rối tình dục, sàm sỡ, mà chỉ nhận có chạm vào người nữ tình nguyện viên 21 tuổi trong lúc chụp ảnh lưu niệm và không nghĩ rằng chuyện này là phạm pháp. Nữ tình nguyện viên sau đó đã làm đơn tố cáo lên cảnh sát. Nghi phạm ngay lập tức bị cấm rời khỏi Hàn Quốc để phục vụ điều tra.

Danh tính của nghi phạm chưa được tiết lộ cụ thể. Nhưng theo ông Bruce Lee, thành viên Ban tổ chức Asiad, đó là một người đàn ông 38 tuổi, phụ trách hậu cần của đội bóng đá Olympic Iran.

Không lâu sau, một sự kiện khác cũng gây chú ý ở Incheon. Đó là hình ảnh từng đoàn VĐV của nhiều nước đứng xếp hàng chờ nhận bao cao su được Ban tổ chức Asiad 17 phát miễn phí. Theo ông Choi Hyeung-Dae, một thành viên Ban tổ chức Asiad 17, mỗi ngày họ phát ra 5.000 bao cao su và đều hết sạch.

Từ Asiad 17 đến chuyện sex trong thể thao ảnh 1

Lạm dụng tình dục trở thành 1 vấn đề của Asiad 17

Mặc dù ông Choi cho rằng, điều này không có nghĩa là các VĐV chuẩn bị sẵn sàng cho chuyện giường chiếu mà đơn giản là họ muốn giữ những bao cao su này như là một món quà lưu niệm.

Vấn đề là chẳng VĐV nào ngốc nghếch đến mức để không phân biệt bao cao su với huy hiệu có in biểu tượng Asiad 17 hay những vật kỷ niệm khác và sẵn sàng đứng sắp hàng chờ đến lượt mình.

Sau cùng thì tất cả đều biết bao cao su được dùng vào việc gì và không phải vô cớ Ban tổ chức Asiad tiết lộ họ dự kiến sẽ phát ra khoảng 100.000 bao cao su cho đến ngày 3/10, ngày kết thúc các sự kiện thi đấu.

Để so sánh thì con số trên là chưa thấm vào đâu so với 150.000 bao cao su sử dụng tại Olympic London 2012 nhưng đã tăng đáng kể so với 8.500 chiếc ở Olympic 1988 ở Seoul hay 50.000 chiếc tại Olympic Barcelona 1992. Điều này cho thấy một thực tế rằng, nhu cầu tình dục của các VĐV là rất lớn, thậm chí rất cần thiết đối với họ.

Những tranh cãi

Nhiều nhà khoa học thể thao cho rằng, sex không hạn chế thành tích thi đấu của VĐV chừng nào họ ngủ đủ và ngủ sâu. Tuy nhiên thì cũng có ý kiến khẳng định sex trước lúc thi đấu nên cấm. VĐV chạy nước rút người Anh là Linford Christie luôn nói rằng, quan hệ tình dục vào đêm trước cuộc đua khiến đôi chân của anh như buộc chì. Hay cây vợt người Đức là Boris Becker từng gây chú ý sau khi tiết lộ anh đã không tuân theo lời khuyên của huấn luyện viên đã khuyên anh là nên sống độc thân. Mới đây nhất, võ sĩ quyền anh Carl Froch đã kiêng sex trong ba tháng trước lúc anh hạ knockout George Groves trong trận so găng tranh đai thế giới hạng siêu trung hồi tháng 5 vừa qua.

Nhìn chung thì trong nhiều bộ phim về quyền anh, người ta cũng nói đến việc hạn chế hoặc cấm sex. Như ở bộ phim Rocky, Mickey, huấn luyện viên của Stallion, có nói: "Phụ nữ chỉ làm đôi chân cậu mềm đi." Còn Raging Bull thì cho thấy Jake LaMotta (Robert De Niro thủ vai) chườm đá vào quần để làm dịu cơn hứng tình của anh trước một trận so găng.

Không chỉ vậy, người Hy Lạp cổ đại cũng cho rằng, bảo vệ tinh khí của đàn ông là điều cần thiết trước lúc thi đấu.

Nếu thế, họ sẽ giải thích thế nào trước câu chuyện cầu thủ George Best của Man United quan hệ tình dục trong giờ nghỉ?

Thực tế thì ngay các nghiên cứu trên thế giới cũng chưa có một bằng chứng nào cho thấy việc quan hệ tình dục sẽ làm giảm sút phong độ thi đấu của VĐV. Nhiều chuyên gia nam học cho rằng, quan hệ tình dục thường liên quan đến hormon sinh dục ở nam giới là testosterol. Hormone testosterol lại có nhiều tác dụng khác nhau.

Từ Asiad 17 đến chuyện sex trong thể thao ảnh 2

Bao cao su được phát miễn phí tại Asiad 17

Ở đây, trong cơ thể, testosterol có một phần chuyển thành dihydrotestosterol. Cả testosterol và dihydrotestosterol đều gắn với bộ phận tiếp nhận chất trung gian androgen. Hormone này ngoài hỗ trợ trong hoạt động tình dục nó còn góp phần tạo khối cơ.

Dĩ nhiên là nếu quan hệ tình dục nhiều thì nồng dộ testosterol này có xu hướng giảm trong thời gian ngắn và khiến cơ thể mệt mỏi, trong khi với hệ cơ bắp, testosterol và dihydrotestosterol làm tăng khả năng đồng hóa, dẫn đến làm tăng khối cơ và sức mạnh của cơ, giúp bắp cơ của nam giới to, săn chắc, các phản xạ cơ xương khớp linh hoạt và mạnh mẽ hơn.

Vì thế, trong một chừng mực nhất định, quan hệ tình dục vào đêm trước hôm thi đấu có thể làm tăng chứ không phải là cản trở thành tích của các VĐV vì nồng độ testosterone tăng lên trong quan hệ tình dục làm tinh thần thi đấu quyết liệt cũng tăng theo. Thậm chí còn có nhiều tác dụng hơn với nữ giới vì testosterone tăng làm cho họ sung sức hơn, nhất là trong môn nhảy cao và chạy.

Mặc dù vậy, điều quan trọng đối với các VĐV hiện nay là sau khi quan hệ tình dục bao lâu thì bắt đầu thi đấu? Bởi sau một hay hai ngày, hoặc sau một tiếng hay hai tiếng sẽ khác nhau. Ngay sau khi quan hệ tình dục, việc thích hợp nhất của con người là ngủ chứ không phải xỏ giày ra sân. Thế nên, nhiều huấn luyện viên vẫn cho VĐV thoải mái sex nhưng trong một giới hạn an toàn để họ có được tinh thần khỏe mạnh trước lúc thi đấu.

Trong trường hợp này, thành công của đội tuyển Đức tại World Cup 2014 vừa qua là một minh chứng rõ ràng cho quan điểm sex tốt cho cầu thủ. Trong khi những đội tuyển như Argentina, Bỉ hay Colombia không tiết lộ rõ chính sách của họ, một số đội tuyển như Nga, Bosnia, Chile và Mexico đều bị loại trước vòng tứ kết vì cấm sex.

Ngược lại, cả tám đội nói “có” với sex đều có mặt ở vòng tứ kết như tờ Lance của Brazil thống kê. Trong số này, Đức sau đó đã giành chức vô địch dù trước và sau trận đấu, tất cả đều bắt gặp dàn WAGs của các cầu thủ. Nói như cựu tiền đạo của Corinthians và Porto là Casagrande thì “sex trước và sau trận đấu không có gì là tệ cả. Chỉ trong trận đấu thôi.”

Vì thế, nếu Ban tổ chức Asiad 17 đưa ra con số 100.000 bao cao su sẽ được tiêu thụ trong hai tuần tranh tài, hẳn họ đã tính đến nhu cầu tình dục của không chỉ các VĐV nam mà còn cả với các VĐV nữ nữa vì những giải thích khoa học nói trên.

Theo Phạm Hưng

Theo Thể Thao & Văn Hóa
MỚI - NÓNG