Tuyển Đức ban phát vận may cho 'quân xanh'?

Slovakia đã đánh bại Đức ở loạt trận giao hữu. (Nguồn: Getty)
Slovakia đã đánh bại Đức ở loạt trận giao hữu. (Nguồn: Getty)
TPO - Có một sự trùng hợp kỳ lạ ở vòng 1/8 EURO 2016 năm nay. Cả 6 đội bóng từng đối đầu với đoàn quân của Joachim Loew trong các trận giao hữu tính từ sau World Cup 2014, đều giành vé vào chơi ở vòng đấu này!

Đức là đương kim vô địch thế giới và tất nhiên việc được thi đấu giao hữu với "Die Mannschaft" là một vinh dự lớn cho các đội bóng.

Không những thế, đây còn được xem là điềm may đối với các đội bóng ở châu Âu tham dự vòng chung kết EURO 2016.

Theo thống kê (tính từ sau World Cup), nhà đương kim vô địch thế giới Đức đã thi đấu giao hữu tổng cộng 6 trận với các đội bóng châu Âu.

Trong 6 trận đấu đó, đội tuyển Đức đã giành ba chiến thắng (trước Tây Ban Nha, Italy và Hungary), nhưng cũng đã để thua ba trận trước Pháp, Anh và Slovakia).

Tuy nhiên, điều đáng chú ý ở đây không phải là những trận đấu giao hữu mà là điềm may mà Đức đã mang đến cho các đối thủ của họ tại Euro 2016.

Cụ thể, cả 6 đội bóng từng đối đầu đoàn quân của Joachim Loew trong các trận giao hữu này đều giành vé vào chơi vòng 1/8 Euro năm nay - giải đấu đang diễn ra trên đất Pháp.

Trong số này, Slovakia là đội bóng cuối cùng đá giao hữu với Đức và đã gây sốc khi giành chiến thắng 3-1. Đây cũng chính là đội bóng đầu tiên mà Đức gặp ở vòng chung kết năm nay khi hai đội chạm trán nhau ở vòng 1/8.

So với trận đấu giao hữu cách đây ba tuần, Đức có đội hình mạnh hơn và có quyết tâm giành chiến thắng cao hơn so với một tuyển chỉ mang tính thử nghiệm.

Tuy nhiên, Slovakia cũng đang hưng phấn hơn rất nhiều khi mà họ đã giành vé vào vòng knock-out ngay lần đầu tiên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất Lục địa già cấp đội tuyển quốc gia.

Nếu thắng Slovakia, Đức sẽ tiếp tục đối đầu đội bóng từng đá giao hữu với họ là Italy hoặc Tây Ban Nha. Và nếu vượt qua tứ kết, không biết chừng Đức sẽ lại gặp Pháp hoặc Anh - những đội bóng quen cũ của Đức.

Trong lịch giao hữu của Đức còn có Hà Lan. Tuy nhiên, trận đấu này đã bị hủy bỏ vì lý do an ninh và Hà Lan cũng là đội tuyển duy nhất không tham dự Euro 2016.

MỚI - NÓNG