Tuyển Thái Lan khích tướng

Cả ĐT Việt Nam lẫn Thái Lan đều hứa hẹn một trận cầu tấn công cống hiến khi hai đội đối đầu nhau tối nay. Ảnh: VSI
Cả ĐT Việt Nam lẫn Thái Lan đều hứa hẹn một trận cầu tấn công cống hiến khi hai đội đối đầu nhau tối nay. Ảnh: VSI
TP - 19h hôm nay trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Thái Lan trong khuôn khổ trận lượt về Vòng loại World Cup 2018. Đội khách tuyên bố sẽ chơi 1 trận đẹp, đánh bại Việt Nam để giành trọn 3 điểm.

Thái Lan thách Việt Nam chơi đôi công

Ba chiến thắng liên tiếp gần đây trước các đội bóng của Việt Nam đang khiến thầy trò HLV Kiatisuk rất tự tin. Kể từ khi đặt chân tới Hà Nội, phát biểu do các thành viên tuyển Thái Lan đưa ra đều hướng tới mục tiêu giành trọn 3 điểm.

Tại cuộc họp báo diễn ra sáng qua ở trụ sở LĐBĐVN (VFF), cựu danh thủ HA.GL khiến cho giới truyền thông Việt Nam có đôi chút bất ngờ và thất vọng khi không xuất hiện. Thay vào đó, Kiatisuk để trợ lý Kairung Threejagsang đại diện Thái Lan tham dự họp báo. Bước vào phòng họp với khuôn mặt rất tươi tắn, ông Kairung cho biết Thái Lan đã sẵn sàng cho trận đấu với Việt Nam.

“Chúng tôi đã theo dõi trận đấu giữa Việt Nam với Iraq, các bạn đã thi đấu rất tốt-trợ lý Kairung nói-Trận đấu với Việt Nam hứa hẹn sẽ rất khó khăn. Tuy nhiên, mục tiêu của Thái Lan là giành trọn 3 điểm”.

Trợ lý Kairung cho biết Thái Lan đánh giá rất cao 2 cầu thủ trong đội hình Việt Nam, gồm tiền đạo Lê Công Vinh và thủ môn Nguyên Mạnh. Cả 2 đã chơi rất tốt ở trận gặp Iraq. Theo ông Kairung, Thái Lan thường gặp sức ép rất lớn từ các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á, bởi đội nào cũng muốn giành chiến thắng trước đội bóng xứ Chùa Vàng.

“Tuy nhiên chúng tôi luôn nhắc các cầu thủ phải bỏ qua những áp lực đó để thi đấu hết mình. Áp lực trong bóng đá là chuyện rất bình thường”-trợ lý Kairung cho biết. Tỏ ra không mấy bận tâm tới lối chơi có phần quyết liệt của Việt Nam ở trận lượt đi tại Bangkok, ông Kairung cho biết Thái Lan sẽ chơi một trận đẹp tại Mỹ Đình.

“Chúng tôi luôn thi đấu với tinh thần tấn công trước các đối thủ và cũng hy vọng Việt Nam sẽ chơi tấn công để cống hiến cho người hâm mộ đôi bên 1 trận cầu đẹp”-ông Kairung nói.

Thủ môn đội trưởng của Thái Lan, Sinthaweechai Hathairattanakool trong khi đó đánh giá cao đồng nghiệp Nguyên Mạnh, đồng thời khẳng định Thái Lan đủ khả năng đánh bại Việt Nam ngay tại Mỹ Đình.

Việt Nam cần sự ủng hộ của người hâm mộ

Phía Việt Nam, HLV Toshiya Miura tỏ ra rất thận trọng khi đề cập tới đối thủ. Ông Miura nhắc lại quan điểm Thái Lan hiện là đội bóng số 1 ở khu vực Đông Nam Á. “Các trận đấu do tôi dẫn dắt, Việt Nam đều không thắng được Thái Lan. Đánh bại họ là mục tiêu tôi luôn theo đuổi. Dĩ nhiên tôi thích rời sân với một chiến thắng. Cách biệt 3-4 bàn thì khó nhưng 1 chiến thắng là có thể”-HLV Toshiya Miura cho biết.

Theo ông Miura, Thái Lan đang sở hữu đội hình gồm các cầu thủ chất lượng, có trình độ kỹ thuật, lối chơi sáng tạo. “Họ là đối thủ khó chịu của Việt Nam. Thái Lan có thuận lợi là được nghỉ nhiều hơn chúng ta, nhưng Việt Nam được chơi trên sân nhà. Đây là cơ hội để chúng ta nỗ lực giành chiến thắng”-ông Miura nói.

Cùng quan điểm trên, tiền đạo đội trưởng Lê Công Vinh cho rằng, Việt Nam cần có chiến thuật thích hợp ở trận đấu tối nay. “Thái Lan luôn có thế hệ kế cận rất tốt. Lứa hiện nay của Thái Lan thi đấu với nhau từ năm 2013, có lối chơi nhuần nhuyễn, đã giành nhiều thành tích. Chúng ta cần biết mình ở đâu để có đối sách thích hợp khi đối đầu với họ”-Lê Công Vinh cho biết.

Tiền đạo CLB B.Bình Dương tỏ ra tâm tư khi gần đây cả anh và HLV Miura đều bị 1 số ý kiến chỉ trích. “Hơn ai hết cầu thủ là những người muốn đội giành chiến thắng nhất khi ra sân. Chúng tôi rất muốn nhận được sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ. Đấy là động lực để chúng tôi nỗ lực hết khả năng. Khi đội tuyển đá hay, đá đẹp thì CĐV đến sân đông là chuyện hiển nhiên, nhưng chúng tôi cũng rất cần sự ủng hộ của người hâm mộ-"Cầu thủ thứ 12" khi gặp khó khăn”-Công Vinh nói.

Ở trận đấu với Thái Lan tối nay, Việt Nam sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Xuân Thành do đã nhận đủ 2 thẻ vàng. HLV Miura đồng thời quyết định gạt tiền đạo Lê Văn Thắng và Phi Sơn khỏi danh sách đăng ký. Thay vào đấy, Việt Nam đón chào sự trở lại của tiền vệ Phạm Thành Lương, cầu thủ đã không thi đấu ở trận gặp Iraq do chấn thương.

MỚI - NÓNG