U19 Myanmar giành vé dự World Cup trẻ thế giới

U19 Myanmar (áo trắng) đã có chiến thắng xứng đáng trước U19 UAE khi tận dụng tối đa lợi thế sân nhà. Ảnh: Zing
U19 Myanmar (áo trắng) đã có chiến thắng xứng đáng trước U19 UAE khi tận dụng tối đa lợi thế sân nhà. Ảnh: Zing
TP - Đánh bại U19 UAE 1-0 trong trận tứ kết giải U19 châu Á diễn ra chiều 17/10, U19 Myanmar đã giành quyền tham dự giải U20 thế giới 2015.

Đây quả thực là trận đấu lịch sử của bóng đá Myanmar như lời phát biểu của HLV người Đức Zeise trước trận: “Đây có thể là trận đấu lớn nhất của Myanmar trong 20 năm tiếp theo, có thể là cả thế kỷ. Đây là cơ hội của cả cuộc đời để các cầu thủ đi đến World Cup trẻ”. 

Chiến thắng này giúp U19 Myanmar lần đầu tiên vào bán kết giải U19 châu Á kể từ năm 1971. Nhưng quan trọng hơn, nó mang đến tấm vé dự giải World Cup trẻ 2015 tại New Zealand.

Đây thực sự là bước tiến lịch sử của bóng đá Myanmar cũng như bóng đá trẻ Đông Nam Á.

Tại vòng đấu bảng, U19 Myanmar giành được 4 điểm sau 3 trận đấu tại bảng A, có cùng số điểm với U19 Yemen nhưng ghi nhiều hơn 1 bàn thắng nên đứng thứ 2 trong bảng để vào tứ kết.

Tại đây họ đánh bại U19 UAE để đi vào lịch sử. Điều đáng nói khi U19 Myanmar từng là bại tướng của U19 Việt Nam tại giải U19 Đông Nam Á ở Mỹ Đình cách đây hơn 1 tháng. Họ cũng từng đánh bại Công Phượng và đồng đội tại giải đấu ở Brunei vài tháng trước.

Chiến thắng này cho thấy các cầu thủ U19 Myanmar đã trưởng thành và là những “chiến binh” thực sự ở những giải đấu mang tính knock-out chứ không chỉ mang dớp “về nhì” như U19 Việt Nam.

Ơ trận đấu cùng giờ, U19 Nhật Bản đã để thua U19 CHDCND Triều Tiên 4-5 sau những loạt đá luân lưu 11m (120 phút 2 đội hòa 1-1). Người đá hỏng cú penalty cuối cùng là chân sút nổi tiếng Minamino Takumi. 

Hai trận tứ kết còn lại, U19 Thái Lan thua U19 Uzbekistan 1-2 còn U19 Qatar đánh bại U19 Trung Quốc 4-2.

MỚI - NÓNG