Giải giao hữu U21 quốc tế:

U21 HAGL thắng mà lo

Các cầu thủ U21 HA.GL ăn mừng chiến thắng giành quyền vào chung kết. Ảnh: VSI
Các cầu thủ U21 HA.GL ăn mừng chiến thắng giành quyền vào chung kết. Ảnh: VSI
TP - Kết quả một trận đấu giao hữu thuộc lứa trẻ không quá quan trọng. Tuy nhiên, những gì diễn ra trước và trong cuộc đối đầu hôm qua giữa U21 HA.GL và đội tuyển chọn U21 báo Thanh Niên (BTN) lại là những vấn đề rất đáng bàn.

Trận đấu kết thúc với kết quả 3-2 nghiêng về HA.GL trong loạt sút luân lưu. Phía U21 BTN có 3 cầu thủ đá 11m không thành công là Văn Dũng, Xuân Mạnh và Văn Thành. Hai cầu thủ đá hỏng bên phía HA.GL là Thanh Tùng và Công Phượng.

Trước đó, hai đội đã có màn rượt đuổi tỉ số trên sân Thống Nhất, kết thúc bằng tỉ số hoà 2-2. Dù thực hiện không thành công quả luân lưu 11m, Công Phượng là cầu thủ sáng nhất trong đội hình HA.GL khi ghi cả 2 bàn thắng. Bàn đầu tiên là cú sút phạt trực tiếp ở phút thứ 10, mở tỉ số trận đấu và bàn thứ hai ghi phút 78, giúp HA.GL cân bằng 2-2. Xen giữa hai bàn thắng trên của Công Phượng, U21 BTN có 2 bàn thắng của Xuân Mạnh (36’) và Lâm Ti Phông (43’).

Xét về thế trận, HA.GL chơi tốt trong nửa đầu hiệp 1 với khả năng phối hợp nhuyễn, nhưng không thực sự tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm. U21 BTN trong khi đó chơi chặt chẽ, thực hiện khá tốt các pha phản công nhanh và 2 trong số trên đã được kết thúc bằng các bàn thắng của Xuân Mạnh, Lâm Ti Phông. Màn trình diễn của HA.GL kém hơn trong hiệp 2, khi đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn gần như bế tắc hoàn toàn trước dàn quân được tổ chức khá tốt của U21 BTN. Đội bóng phố núi chỉ tìm được bàn gỡ hoà sau pha đột phá và kết thúc rất tốt của tiền đạo Công Phượng.

Suy ngẫm

Đầu tiên phải là màn trình diễn của HA.GL. Bầu Đức đã quyết định dành những cầu thủ tốt nhất của mình tham dự giải năm nay, với quyết tâm bảo vệ chức vô địch. HA.GL có lẽ cũng cần một thành tích tốt để khoả lấp một mùa giải mệt mỏi ở V.League. Tuy nhiên, những gì đội bóng của HLV Nguyễn Quốc Tuấn thể hiện trước U21 BTN, một tập thể còn rất trẻ và chưa có nhiều thời gian ăn tập cùng nhau, thật khó có thể nói đủ sức làm hài lòng dân mộ điệu và đặc biệt là giới chuyên môn. Nhiều chuyên gia, HLV bóng đá trong nước có chung nhận định là HA.GL không thực có nhiều tiến bộ lớn sau 1 mùa giải cọ xát ở V.League. Điều này đúng nếu nhìn vào trận đấu và đối thủ của HA.GL hôm qua.

Trận đấu hôm qua cũng có thể là lời giải thích cho việc vì sao HA.GL suýt rớt hạng V.League, và chỉ cán đích ở vị trí áp chót sau 4 vòng đấu cuối “quật khởi”. Một sự “giải oan” cho các đội bóng ở V.League với cáo buộc “đánh hội đồng” CLB của bầu Đức.

Nói vậy không có nghĩa bầu Đức không có cái để vui. Hai nhân tố nổi bật ở trận đấu hôm qua của HA.GL là tiền đạo Công Phượng và Tuấn Anh đều thi đấu rất tốt. Giới chuyên môn rõ ràng có lý khi đánh giá Tuấn Anh có những chuyển biến tích cực sau 1 năm lăn lộn ở V.League. Công Phượng dù không có những tiến bộ về lối chơi, nhưng rõ ràng khi đặt vào một giải đấu đúng tầm, kỹ năng chơi bóng của anh vẫn rất đắc dụng. Ông Miura đã đúng khi đặt niềm tin vào Công Phượng ở các giải trẻ, ngoại trừ cấp độ ĐTQG.

Nếu so với Tuấn Anh, màn trình diễn của Xuân Trường hôm qua là thiếu nổi bật hơn. Những người hâm mộ HA.GL vì vậy có lẽ nên để tiền vệ này có thêm thời gian trưởng thành, thay vì gây áp lực lên HLV Toshiya Miura. Dù đã triệu tập tới 6 cầu thủ HA.GL vào đội U23, nhà cầm quân người Nhật Bản vừa qua vẫn bị không ít “fan” HA.GL chỉ trích vì quên Xuân Trường.

Cuối cùng là những tranh cãi, xen lẫn chỉ trích lẫn nhau giữa người hâm mộ HA.GL với phần còn lại của làng bóng Việt Nam xoay quanh trận đấu này. Một thực tế rất đáng để những người chịu trách nhiệm ở HA.GL phải suy nghĩ: ít có đội bóng nào trong lịch sử bóng đá Việt Nam được nhiều người hâm mộ yêu mến, nhưng đồng thời cũng không nhận được thiện cảm của một bộ phận lớn khác như HA.GL. Mà lỗi dường như không phải từ Công Phượng và các đồng đội.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.