U23 Nhật Bản-U23 Macau (7-0): Đá chơi vẫn thắng đậm

U23 Nhật Bản-U23 Macau (7-0): Đá chơi vẫn thắng đậm
TPO - Không tung ra đội hình mạnh nhất, chơi nhàn nhã, thế nhưng U23 Nhật Bản vẫn thắng đậm U23 Macau với tỷ số 7-0 trong trận ra quân ở vòng loại bảng I giải U23 châu Á 2016 chiều này.

Với tham vọng đoạt vé tham dự VCK U23 châu Á 2016 bằng ngôi nhất bảng, HLV Makoto Teguramori đã mang tới Malaysia những nhân tố tốt nhất trong lứa tuổi từ 20 tới 22 của nền bóng đá Nhật Bản, trong đó có cả những ngôi sao hiện thi đấu tại châu Âu như Yuya Kubo hay Takumi Minamino, thậm chí cả tiền đạo gốc Jamaica - Musashi Suzuki.

Trái lại, U23 Macau tới giải chỉ với tính chất học hỏi. Trong đội hình của họ có gần một nửa là những cầu thủ sinh viên, không coi bóng đá là nghề tương lai. Ngay cả HLV của đội bóng này cũng nói rằng ông và các học trò chẳng đặt mục tiêu nào cả, mà chỉ cốt đá hết sức mình. Đa số đều tin rằng, U23 Macau là đội lót đường ở bảng I.

Trước một đối thủ yếu và nghiệp dư như thế, HLV Makoto Teguramori đã không tung ra đội hình mạnh nhất. Một vài trụ cột như Yuya Kubo hay Takumi Minamino được cất lên ghế dự bị. Nhưng dù có ra sân với nhiều gương mặt dựu bị, U23 Nhật Bản vẫn quá mạnh so với U23 Macau. Chiến thắng tới 7-0 và vô số cơ hội bị bỏ lỡ là một bằng chứng.

Tất nhiên, trong khoảng 20 phút đầu tiên, U23 Macau với sự hưng phấn của những chàng trai lần đầu đá một giải đấu tầm cỡ, đã gây ra chút khó khăn cho U23 Nhật Bản. Tuy nhiên, kể từ sau khi Wataru Endo mang về bàn mở tỷ số cho U23 Nhật Bản, các cầu thủ Macau nhanh chóng sụp đổ. Những bàn thắng của Yuta Toyokawa, Notsuda, Suzuki, Notsuda và Takumi đến như một tất yếu.

Thắng U23 Macau 7-0 mà chỉ cần tung ra 50% sức lực, U23 Nhật Bản đã gửi một lời đe dọa tới các đối thủ còn lại của bảng đấu.

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.