U23 Việt Nam mở đường vào bán kết

Cửa vào bán kết đã mở toang với U23 Việt Nam sau đại thắng U23 Malaysia
Cửa vào bán kết đã mở toang với U23 Việt Nam sau đại thắng U23 Malaysia
TPO - Nếu đánh bại U23 Lào, đồng thời U23 Malaysia thua U23 Thái Lan ở loạt trận ngày mai, thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ sớm đặt một tay lên tấm vé vào bán kết SEA Games 28.

Sau 2 lượt trận, U23 Việt Nam hiện đang vươn lên dẫn đầu bảng B với 6 điểm nhờ 2 chiến thắng trước U23 Brunei và U23 Malaysia. Cùng được 6 điểm nhưng U23 Thái Lan đứng thứ 2 do thua chỉ số phụ (+10 với +6). 

Trong khi đó, U23 Malaysia, U23 Lào, U23 Đông Timor chia nhau các vị trí tiếp theo với cùng 3 điểm. U23 Brunei (hiệu số -8) đứng cuối bảng xếp hạng. 

Ở lượt trận diễn ra chiều mai trên sân Bishan, nếu cùng giành chiến thắng trước U23 Lào và U23 Malaysia, cả U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đều sẽ được 9 điểm, tiếp tục chia nhau 2 vị trí nhất nhì trên bảng xếp hạng, đồng thời tiệm cận hai tấm vé vào bán kết. U23 Malaysia và U23 Lào trong khi đó chỉ được 3 điểm. 

Theo thể thức thi đấu môn bóng đá nam tại SEA Games 28, nếu cùng điểm số, các đội sẽ được xét thứ tự bằng chỉ số phụ, và thành tích đối đầu được tính đầu tiên rồi mới đến hiệu số bàn thắng/thua. Ở lượt trận đầu tiên, U23 Thái Lan đã thắng U23 Lào 6-0. 

Như vậy cho dù U23 Lào và U23 Malaysia cùng thắng ở cả 2 lượt trận cuối thì cũng đứng sau U23 Thái Lan cùng U23 Việt Nam. Chưa kể, U23 Malaysia và U23 Lào còn phải gặp nhau ở lượt trận cuối cùng.

Một thực tế khác là ở bảng B, ngoài U23 Malaysia thì cả 3 đội bóng còn lại, U23 Lào, U23 Đông Timor và U23 Brunei đều khó có khả năng cạnh tranh được với U23 Việt Nam. 

Chiều nay, U23 Việt Nam đã có buổi tập nhẹ trên sân ITE College East để chuẩn bị cho trận đấu với U23 Lào ngày mai. Trả lời báo chí, trung vệ đội trưởng Quế Ngọc Hải cho biết, U23 Việt Nam cần thắng 2/3 trận còn lại ở bảng B để chắc chắn giành quyền đi tiếp.

Nhưng nếu diễn biến thuận lợi như trên, thầy trò HLV Toshiya Miura sẽ có thể giành vé vào bán kết ngay ngày mai. 

MỚI - NÓNG