U23 Việt Nam mất thủ quân khi gặp Malaysia?

Khả năng thi đấu của Mạnh Hùng (số 3) bị bỏ ngỏ vì chấn thương.
Khả năng thi đấu của Mạnh Hùng (số 3) bị bỏ ngỏ vì chấn thương.
TPO - Hậu vệ Mạnh Hùng, người giữ băng thủ quân ở trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Brunei, có thể phải ngồi dự bị trong cuộc đọ sức quan trọng với U23 Malaysia vào ngày mai.

Trong buổi tập chiều qua (31/5) của tuyển U23 Việt Nam, Mạnh Hùng đã phải nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên gia Kubo Shinichi. Anh bị căng cơ và phải tập riêng để hồi phục.

Ở buổi tập chiều nay trên sân ITE College East, Mạnh Hùng tiếp tục phải tập riêng. Hiện, khả năng ra sân của anh ở trận đấu tối mai với U23 Malaysia vẫn bỏ ngỏ. Quyết định cuối cùng có thể sẽ chỉ được Ban huấn luyện U23 Việt Nam đưa ra vào sáng mai.

Chia sẻ với báo chí, Mạnh Hùng cho biết anh chỉ hơi đau khi tập. Trong trường hợp cầu thủ này không thể thi đấu, HLV Miura sẽ phải tính phương án khác cho hành lang trái tuyển U23 Việt Nam. 

Liên quan đến trận đấu giữa U23 Việt Nam với U23 Malaysia, HLV Ong Kim Swee của Malaysia hôm nay đã có những nhận xét "có cánh" về thầy trò HLV Toshiya Miura.

Theo ông Ong Kim Swee, U23 Việt Nam đang có lợi thế tâm lý sau chiến thắng 6-0 trước U23 Brunei. "Các bạn đang hơn về hiệu số phụ. Đây là trận đấu rất quan trọng đối với cả Malaysia và Việt Nam"-ông Ong Kim Swee đánh giá.

Ở trận đấu với U23 Đông Timor, U23 Malaysia chỉ giành chiến thắng tối thiểu 1-0. Tuy nhiên, đây là trận ông Ong Kim Swee cất khá nhiều trụ cột trên ghế dự bị, như nhận xét của Trưởng đoàn U23 Việt Nam Dương Vũ Lâm với Tiền Phong. Vì vậy, rất khó để đánh giá được sức mạnh thực sự của U23 Malaysia.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.