Ứng viên cho ghế HLV M.U, Louis van Gaal sáng nhất

Moyes phải ra đi sau loạt kỷ lục tồi tệ dù mùa giải đầu tiên của ông tại MU còn chưa kết thúc. Ảnh: Getty Images
Moyes phải ra đi sau loạt kỷ lục tồi tệ dù mùa giải đầu tiên của ông tại MU còn chưa kết thúc. Ảnh: Getty Images
TP - Sir Alex tiến cử David Moyes nhưng thất bại, Man United lại phải bắt tay vào công cuộc tìm người kế vị mới. Hiện Louis van Gaal đang nổi lên là ứng viên sáng giá nhất.

Cái tên Louis van Gaal được đề cập đến nhiều nhất khi ông đáp ứng đủ mọi tiêu chí để ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford. Trước đó, ông cũng vừa tuyên bố sẽ rời cương vị HLV trưởng đội tuyển Hà Lan sau World Cup 2014.

Bản lý lịch đồ sộ từng trải qua các đội bóng hàng đầu châu Âu như Ajax, Barcelona hay Bayern Munich, trong đó thành tích lớn nhất là dẫn dắt Ajax trẻ trung vô địch Champions League năm 1995, là một lợi thế lớn của ông. Ngoài ra, ông nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của ngôi sao đang khoác áo Man United, tiền đạo Robin van Persie, cũng là học trò của ông tại đội tuyển Hà Lan.

ESPN đưa tin Man United đang tiếp cận van Gaal, song việc chưa từng làm việc tại Anh sẽ là trở ngại của chiến lược gia đã 63 tuổi.

Nếu muốn tìm sự tươi mới từ thế hệ HLV trẻ trung đang khẳng định mình thì chiến lược gia 46 tuổi Jurgen Klopp của Borussia Dortmund được đánh giá cao hơn. Klopp đã chứng minh được khả năng bằng việc biến Dortmund thành một thế lực tại châu Âu trong vài năm gần đây. Hợp đồng mới với đội bóng Đức tới năm 2018 mới hết hạn, nhưng điều đó không ngăn cản ông sẽ tới Anh.

Chính Sir Alex đề nghị sa thải Moyes?

Tờ Dailymail tiết lộ thông tin chấn động rằng không phải nhóm cầu thủ “kiêu binh” đẩy David Moyes ra đường, mà chính là Sir Alex, người tiến cử Moyes hồi đầu mùa đã có ý kiến với ban lãnh đạo MU.

Bên cạnh đó, cái tên Diego Simeone cũng xứng đáng được xếp vào danh sách nóng. Phải nói rằng bất cứ ai dẫn dắt đội bóng của họ lọt vào được bán kết Champions League đều xứng đáng để thay thế Moyes và Simeone là người như vậy. Mới 43 tuổi, nhưng HLV người Argentina đã có những thành công lớn cùng với Atletico và hiện họ đang nổi lên thành đối trọng phá vỡ thế song hành của Real lẫn Barca tại La Liga.

Trường hợp lấy tiêu chí người đã có kinh nghiệm với bóng đá Anh, Roberto Martinez sẽ được đánh giá cao hơn cả. Khả năng tập hợp từng nhóm cầu thủ thành một tập thể thống nhất chiến đầu vì mục tiêu chung được ông thể hiện khá tốt kể từ ngày đến Everton thay thế Moyes.

Câu hỏi đặt ra liệu Everton sẵn sàng để ông ra đi như từng chấp nhận nhả Moyes mùa trước. Martinez hiện đang là HLV có tỷ lệ chiến thắng cao nhất lịch sử đội bóng, hơn cả 11 năm làm việc của Moyes trước khi tới Old Trafford.

Một lựa chọn mới cũng được truyền thông Anh quốc tính tới là Mauricio Pochettino, người đang khá thành công tại Southampton. Nếu quyết định kéo Pochettino rời sân St. Mary đồng nghĩa Old Trafford có cơ hội lớn sở hữu dàn tài năng trẻ bóng đá Anh như Luke Shaw hay Adam Lallana.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.