Van Gaal: 'Giật tóc chỉ được phép khi ân ái'

Tình huống va chạm giữa Fellaini và Huth.
Tình huống va chạm giữa Fellaini và Huth.
HLV người Hà Lan kéo tóc phóng viên, bênh vực Maroune Fellaini khi nhận câu hỏi về tình huống Fellaini đánh vào mặt Robert Huth, hôm 1/5.

Hiệp một trận Man Utd gặp Leicester, Fellaini và Huth có tình huống va chạm mà trọng tài không phát hiện. Trung vệ Leicester kéo tóc của Fellaini và tiền vệ Man Utd phản ứng khi thúc cùi chỏ vào mặt đối thủ. Fellaini có thể bị phạt nguội vì lỗi này.

Trong buổi phỏng vấn nhanh với Sky Sport sau trận, Louis Van Gaal nhận được câu hỏi về tình huống của học trò. Ông trả lời: "Tôi kéo tóc của cậu nhé? Tóc cậu ngắn hơn Fellaini đấy. Rõ ràng cậu đã phản ứng lại đúng không. Chỉ khi quan hệ tình dục, bạo dâm thì việc giật tóc mới được chấp nhận. Còn các trường hợp khác, bạn buộc phải phản ứng. Việc Fellaini phản ứng với hành động của Huth là điều bình thường của con người".

Man Utd thi đấu lấn lướt trước đội đầu bảng Leicester ở vòng 36. Anthony Martial mở tỷ số trước khi Wes Morgan gỡ hòa 1-1. Đội chủ sân Old Trafford trong một ngày thi đấu tốt khiến Leicester chưa thể vô địch sớm.

"Hôm nay là một trong những trận hay nhất của Man Utd mùa này", Van Gaal nhận xét. "Leicester chỉ có thể nguy hiểm trong tình huống cố định. Trong khi chúng tôi khởi đầu rất tốt, có 25 phút đầu tuyệt vời. 10 phút cuối, họ xuống sức và chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng. Nhưng các nỗ lực là chưa đủ".

Kết quả hòa khiến Man Utd không thể vượt lên trong cuộc đua vào Top 4. Man Utd hiện xếp thứ năm với bốn điểm ít hơn Man City cùng một trận chưa đấu. "Quỷ đỏ" phải chiến thắng trong cả ba trận còn lại, và mong chờ Man City sẩy chân khi gặp Arsenal tuần sau.

Van Gaal mới đây tuyên bố sẽ tiếp tục dẫn dắt Man Utd, bất chấp việc có giành thành tích ở mùa này hay không.

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG