Van Gaal ‘miễn dịch’ với đòn tâm lý chiến từ Mourinho

TPO - Louis van Gaal khẳng định, ông chưa bao giờ phân tâm bởi trò tâm lý chiến của Jose Mourinho. Trước trận thư hùng tại Old Trafford cuối tuần này, vị HLV người Hà Lan cũng bình thản trước những lời đao to búa lớn của đồng nghiệp.
Van Gaal ‘miễn dịch’ với đòn tâm lý chiến từ Mourinho ảnh 1

Van Gaal không quan tâm những gì Mourinho nói

Trước mỗi trận đánh lớn, bao giờ cũng vậy, Jose Mourinho liên tục đưa ra những đòn tâm lý chiến nhằm khiến đối phương phân tâm. Còn nhớ trước trận derby London với Arsenal, Mourinho không ngần ngại khẳng định, ông chẳng việc gì phải xin lỗi Wenger vì gọi nhà cầm quân người Pháp là “kẻ thất bại thế kỷ”.

Trước cuộc đối đầu với M.U tại Old Trafford, “bổn cũ soạn lại”, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha liên tục có những phát biểu khiến dư luận chú ý.

Đâu tiên, Mourinho nói rằng Van Gaal là người bạn thân thiết của ông và cũng là người góp phần quan trọng tạo lên “sự đặc biệt” của ông trên băng ghế huấn luyện. Chưa hết, ông còn khẳng định mình luôn cảm thấy rất hứng thú khi đối đầu với “ông thầy cũ”.

Tiếp đến, Mourinho đá qua chuyện nhân sự khi nói rằng, ông không nói trước điều gì về việc có sử dụng Diego Costa hay không. Cuối cùng, “Người đặc biệt” tuyên bố, M.U mới là ứng viên số 1 cho ngôi vô địch Premier League năm nay...

Nếu là Wenger, Brendan Rodgers hay Sir Alex Ferguson trước đây, họ sẽ lập tức có động thái đáp trả. Nhưng Louis van Gaal thì khác. Ông bỏ ngoài tay những lời Mourinho nói và chỉ quan tâm đến vấn đề chuyên môn, tìm kiếm những liệu pháp khích lệ tinh thần các học trò của mình. Thực tế trong quá khứ, Van Gaal cũng chưa bao giờ để mình dính vào những cuộc khẩu chiến.

“Những đòn tâm lý chiến của Mourinho không có tác dụng với tôi. Tôi chẳng mấy khi bận tâm đến những gì người khác nói. Điều quan trọng là bạn phải luôn tin tưởng vào mình. Tôi đã tự xây dựng cho mình cơ chế miễn dịch với những chuyện bên lề. Bạn biết không? Tôi có một chút thép trong người và tôi coi mình như một "Ngươi thép" vậy”, Van Gaal nói h.

“M.U có một khởi đầu không như ý và tôi biết mình phải chịu trách nhiệm về điều đó. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực làm việc để cải thiện mọi thứ. Thời gian tới mọi thứ sẽ rất khó khăn, bắt đầu là cuộc tiếp đón Chelsea. Các cầu thủ của tôi cần sự tập trung cao nhất chứ không nên để những chuyện bên lề làm phân tâm”, nhà cầm quân người Hà Lan nói thêm.

Tin vui cho Van Gaal là đêm mai ông chỉ không thể sử dụng mỗi Rooney (treo giò), còn những Phil Jones, Smalling, Evans, Di Maria, Carrick, Ander Herrera, Fletcher, Valencia và Falcao đều đã có thể lực tốt nhất để sẵn sàng nhận nhiệm vụ.

Mục tiêu của M.U là 3 điểm và muốn làm được điều đó, HLV Van Gaal tỉnh táo trước những ma trận thông tin từ Mourinho.

MỚI - NÓNG